Gắp thành công ổ sán lá ruột cho người phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Chị H. được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ nhiều ngày, thiếu máu mãn tính. Qua thăm khám, các bác sỹ phát hiện ở hồi tràng của người phụ nữ này có một ổ sán lá ruột lớn.

Vừa qua, Bệnh viện Quốc tế Vinh đã gắp thành công ổ sán lá ruột lớn cho một nữ bệnh nhân 42 tuổi trú huyện Quế Phong, Nghệ An.

Theo đó, ngày 8-7, chị H. được người nhà đưa vào bệnh viện Quốc tế Vinh trong tình trạng đau bụng âm ỉ, thiếu máu mãn tính. Qua thăm khám, bác sỹ chuyên khoa đã chỉ định cho chị H. làm nội soi thực quản dạ dày và đại trực tràng.

Gắp thành công ổ sán lá ruột cho người phụ nữ ảnh 1

Ổ sán lá đang bám chặt vào thành ruột của bệnh nhân H. (ảnh bệnh viện cung cấp)

Kết quả nội soi cho thấy, ở hồi tràng (đoạn cuối ruột non) của chị H. có nhiều kí sinh trùng sán lá ruột lớn đang bám chặt vào thành ruột.

Bệnh nhân H. được bác sỹ chuyên khoa tiến hành gắp những con sán có kích thước 2 đến 3 cm ra khỏi ruột non.

Sau đó, bệnh nhân được bác sỹ lên phác đồ điều trị để có thể loại toàn bộ sán trong cơ thể ra ngoài ở khoa Ký sinh trùng.

Hiện sức khỏe của chị H. tiến triển tốt và có thể xuất viện trong thời gian tới. Các bác sỹ cũng khuyến cáo, để tránh bị nhiễm sán mọi người nên ăn chín uống sôi…