Dùng xăng nhóm bếp nấu cơm, nam sinh bị bỏng nặng

ANTD.VN -Đi học về, Sỹ vào nhà để nấu ăn. Thấy chai xăng để ở góc nhà, em lấy để nhóm bếp thì bất ngờ bị xăng bùng cháy, gây bỏng toàn thân.

Ngày 12-4, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện đang cấp cứu, điều trị cho một bệnh nhi bị bỏng xăng toàn thân, độ III. Nạn nhân là cháu Lầu Bá Sỹ (8 tuổi, học sinh lớp 2), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Dùng xăng nhóm bếp nấu cơm, nam sinh bị bỏng nặng ảnh 1Lầu Bá Sỹ đang nằm cấp cứu ở bệnh viện với những vết bỏng nặng

Trước đó, trưa ngày 1/4, Sỹ đi học về nhưng bố mẹ đi làm rẫy nên không có ai nấu ăn.  Đói bụng, em liền vào bếp để nấu cơm ăn. Thấy chai xăng ở góc tường, Lầu Bá Sỹ không biết nên lấy để nhóm lửa. Bất ngờ, khi xăng đổ vào người, lửa bén cháy khiến em bị bỏng nặng. 

Mọi người sau đó dập lửa rồi nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng bỏng nặng, bỏng toàn thân độ III (35%). Theo các bác sĩ, bệnh nhi bị bỏng rất nặng, toàn thân, vết bỏng lớn. Dù bệnh viện đang cố gắng hết sức để cứu chữa cho bé nhưng để hồi phụ được mất rất nhiều thời gian.

Được biết, gia đình Sỹ thuộc diện rất khó khăn, bố mẹ đều làm nông, quanh năm rất vất vả.  Hiện nạn nhân đang được điều trị tại phòng Cấp cứu, khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.