Dự báo thời tiết ngày 27 Tết: Bắc bộ nhiều nơi rét đậm, trời âm u có mưa phùn

ANTD.VN - Hôm nay, 21/1/2020 (tức ngày 27 tháng Chạp Tết Canh Tý 2020), khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm mưa phùn và sương mù.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông  tin, hôm nay, 21/1/2020 (tức ngày 27 tháng Chạp Tết Canh Tý 2020), khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 14 độ C, cao nhất 20 độ C.

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 25-28 độ C.

Hôm nay 27 tháng Chạp Tết, Hà Nội tiếp tục rét kèm theo mưa phùn ẩm ướt

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, phía Nam có nơi 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, Phía Nam 25-28 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Trong khi đó thời tiết trong những ngày tới tại khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, từ ngày 23- 24/1 (29-30 Tết), trời nắng, riêng khu đông bắc Bắc bộ từ chiều 24/1 (30 Tết) có mưa, mưa rào; nhiệt độ cao nhất trong ngày 23-26 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu 27-30độ C; nhiệt độ thấp nhất trong ngày 18-21 độ C.

Từ ngày 25-29/1 (1-5 Tết), ngày và đêm 25 có mưa và mưa nhỏ, ngày 26 mưa giảm, từ ngày 27 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 22-25 độ C, Nghệ An và Hà Tĩnh 18-20 độ C; nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Trời rét, phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét đậm.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 23-24/1 (29-30 Tết) trời nắng, từ chiều tối ngày 24/1 (30 Tết) có mưa; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C.

Từ ngày 25-29/1 (1-5 Tết), ngày và đêm 25 có mưa và mưa nhỏ, ngày 26 mưa giảm, từ ngày 27 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Trời rét đậm.

Khu vực Nam bộ từ ngày 23-29/1 (29-5 Tết) đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam bộ nắng nóng; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.