Dự báo thời tiết: Bão Sơn Tinh đe dọa miền Trung

ANTD.VN - Bão Sơn Tinh đang giật cấp 10, dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung trong vài ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào 10h sáng nay, 17-7, vị trí tâm bão Sơn Tinh ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24h tới, bão Sơn Tinh di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Đến 10h ngày 18-7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Bão Sơn Tinh trở lại đe dọa miền Trung

Do ảnh hưởng bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió bão mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một số khu vực đã mưa  rất to trong ngày 16-7, lượng mưa đêm từ 100-200mm như Chợ Tràng (Nghệ An) 279mm, Linh Cảm ( Hà Tĩnh) 244 mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 118mmm , trong hôm nay (17/7) lượng mưa sẽ giảm, tuy nhiên mưa to đến rất to sẽ quay trở lại chiều tối 18-7, tổng lượng từ 200-300mm, tập trung tại các khu vực Nghệ An-Hà tình, Hòa Bình và Nam Sơn La.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào tháng 10-2012, bão Sơn Tinh đã đổ bộ khu vực miền Trung, gây thiệt hại nặng nề dọc các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh tới tận Hà Tĩnh. Bão Sơn Tinh năm nay, về nhận định ban đầu không mạnh bằng cơn bão Sơn Tinh đổ bộ năm 2012.

Trước tình hình mưa, bão phức tạp có thể diễn ra, Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đề nghị, Cục Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai kiểm tra, tình toán lại kỹ và làm việc thống nhất với Tập đoàn điện lực Việt Nam, tùy theo diễn biến thực tế để hạ thấp mực nước hồ về cao trình đón lũ chính vụ.

Đối với hệ thống liên hồ chứa khu vực miền Trung, cùng tư vấn cần tính toán ngay, sãn sàng tham mưu cho Ban chỉ đạo khi cần thiết, vì hiện nay theo dự báo thì khu vực miền trung sẽ mưa rất to từ Nghệ An đến Hà Tình, hiện nhiều nơi đã có ngập lụt cục bộ trong đô thị.