Dự báo thời tiết: Bắc bộ rét nhất kể từ đầu mùa Đông 2019, vùng núi còn 9 độ C

ANTD.VN - Sáng sớm nay, 2/12, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc bộ giảm xuống còn 14-15 độ C, trời âm u nhưng không mưa. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng sớm nay 2/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và phía Tây Bắc bộ.

Nền nhiệt ở Bắc bộ giảm mạnh vào sáng nay, 2/12, do không khí lạnh mạnh tràn xuống

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ có mưa vài nơi; các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Theo nhận định, đợt gió mùa Đông Bắc này có cường độ mạnh, tràn xuống Bắc bộ đã khiến nền nhiệt khu vực giảm mạnh. Đặc biệt, tại khu vực miền núi như Sa Pa, Lào Cai; Sìn Hồ, Lai Châu nền nhiệt giảm mạnh chuyển sang rét đậm, vùng núi cao rét hại.

Đêm qua, nhiệt độ đồng loạt giảm xuống mức 15 - 17 độ C C, vùng cao phổ biến từ 10 - 12 độ C C; thị trấn Sa Pa chuyển rét hại sâu 7 - 9 độ C. Đến ngày 3/12, nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp hơn.