Dự báo thời tiết: Bắc bộ rét đến 14 độ C, bão Kalmaegi đang áp sát Biển Đông

ANTD.VN -Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng sớm nay, 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Sáng hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, nền nhiệt thấp nhất ở mức 15-17 độ C, vùng núi 14 độ C.  

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Khu vực Bắc bộ sáng nay, 19/11, trời chuyển rét, nền nhiệt thấp nhất ở mức 15-17 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt rét lần này được dự báo sẽ kéo dài khoảng 2-3 ngày, bắt đầu từ chiều và tối thứ Hai đến khoảng tối thứ Tư.

Tuy nhiên kiểu thời tiết rét cả ngày lẫn đêm chỉ duy trì trong ngày và đêm nay, 19/11, sau đó trời sẽ khô ráo nhanh nhưng nhiệt độ vẫn thấp, ban đêm 17-19 độ C, ban ngày 20-23 độ C. Từ ngày 20/11, ban ngày khô ráo và trời nắng nhiệt độ ban ngày sẽ tăng lên mức 23-25 độ C, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Ban ngày trời lạnh.

Trong khi đó, bão Kalmaegi hiện đang ở khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão. Theo dự báo, bão Kalmeagi nhiều khả năng sẽ suy yếu và tan dần sau khi vào Biển Đông, không gây ảnh hưởng đến đất liền nước ta.