Dự báo thời tiết: Áp thấp nhiệt đới dồn dập trên Biển Đông

ANTD.VN - Trong khi khu vực gần bờ biển nước ta đang có 1 áp thấp nhiệt đới gây thời tiết xấu thì gần Biển Đông lại vừa xuất hiện thêm 1 áp thấp nhiệt đới mới. Dự kiến, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông trong vài ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào 13h chiều nay, 16-7,  vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam vịnh Bắc bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 110-140km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm ATNĐ.

Áp thấp nhiệt đới dồn dập vào Biển Đông

Trong 24h tới, ATNĐ di chuyển chậm, và vào 13h chiều mai, 17-7, tâm ATNĐ ở trong khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực Vịnh Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m. Rất may ANTĐ này sẽ suy yếu và tan trên khu vực bờ biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Ngoài ra, một ATNĐ mới đang ở gần Biển Đông. Dự báo, tối nay sẽ đi vào Biển Đông, đồng thời mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 17-7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Theo dự báo, cơn bão này sẽ đi vào vùng biển các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trong ngày 18-7.

Trong khi đó, do thời tiết xấu nên một chuyến bay của hãng hàng không Jetstar Pacific từ Nội Bài đi Đà Lạt, Lâm Đồng đã phải hạ cánh chờ tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa.

Cụ thể, trưa 16-7, một máy bay Airbus A320 từ Hà Nội đi Đà Lạt sau khi đến sân bay Liên Khương đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh để chờ, do thời tiết xấu dưới mức an toàn cho phép hạ cánh ở Đà Lạt.

Theo lịch trình, chuyến bay BL211 chở trên 180 hành khách cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 10h50 phút, dự kiến hạ cánh tại sân bay Liên Khương lúc 12h20 phút. Tuy nhiên, sau khi máy bay đến khu vực Đà Lạt chuẩn bị tiếp cận hạ cánh thì thời tiết xấu, dưới mức tiêu chuẩn an toàn cho phép hạ cánh.

Phi công đã thực hiện bay vòng chờ, song thời tiết vẫn không đủ tiêu chuẩn an toàn hạ cánh nên cơ trưởng quyết định chuyển hướng, hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh lúc 13h10. Sau 1 giờ chờ tại sân bay Cam Ranh, chuyến bay BL211 và trên 180 hành khách đã cất cánh trở lại Đà Lạt lúc 14h13.

Thông tin Jetstar Pacific cho biết, sự việc này cũng ảnh hưởng chậm dây chuyền đến chuyến bay BL212 từ Đà Lạt đi Hà Nội và một số chuyến bay khác trong ngày.