Cơ hội cuối cho việc lựa chọn nguyện vọng lớp 10 công lập Hà Nội

ANTD.VN - Gần 69.000 chỉ tiêu công lập cho 107.000 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Hà Nội khiến việc lựa chọn, thay đổi nguyện vọng vào các trường này đang được phụ huynh học sinh cân nhắc chỉ trong 2 ngày 24, 25/6.

Hà Nội dành 2 ngày để phụ huynh, học sinh thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 công lập

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, hơn 107.000 học sinh lớp 9 của các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021.

Về những lưu ý đối với việc thay đổi nguyện vọng dự tuyển, ông Toản cho biết, thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định, bởi theo quy định của Sở, học sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong cùng một khu vực tuyển sinh đã đăng ký; riêng nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên thì không được thay đổi.

Học sinh căn cứ thông tin về chỉ tiêu, số lượng nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố để cân nhắc, quyết định việc thay đổi nguyện vọng.

Năm học mới, Hà Nội có gần 69.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, trong đó có 2.425 chỉ tiêu vào hệ chuyên và 2.870 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính. Những trường THPT công lập có chỉ tiêu cao nhất từ 700 trở lên gồm Yên Hòa, Trần Phú, Việt Đức, Cầu Giấy, Trương Định, Đại Mỗ.

Theo quy định, học sinh có hai ngày để đổi nguyện vọng dự tuyển là ngày 24-6 và 25-6-2020. Nếu có nhu cầu đổi nguyện vọng, học sinh nộp đơn (theo mẫu) tại các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào hai ngày 17 và 18-7-2020.