Cháy nhà dân lúc rạng sáng, 3 bà cháu tử vong trong lửa dữ

ANTD.VN - Ngọn lửa hung dữ bốc lên nhanh chóng, bao trùm những khu vực thoát nạn của căn nhà, khiến 3 bà cháu tử vong. Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay 1-12 tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy trong diện tích hẹp

Vào khoảng 5h sáng nay 1-12, một đám cháy lớn đã xảy ra tại hẻm 2, ngõ 143/202 phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thông tin ban đầu cho thấy, vào thời điểm trên, căn nhà nằm trong ngõ nhỏ này bất ngờ bị cháy. Sau khi phát hiện xảy cháy, các thành viên trong gia đình này đã hô hoán kêu cứu.

Mặc dù nghe thấy kêu cứu, nhưng do căn nhà khóa cửa nhiều lớp nên người dân rất khó phá cửa để đưa người mắc kẹt bên trong ra ngoài. Trong khi đó, đám cháy mỗi lúc một lớn khiến những nạn nhân dần kiệt sức, ngạt khói.

Quang cảnh bên ngoài căn nhà bị cháy

Người dân đã gọi xe cấp cứu và lực lượng cứu hỏa. Cho đến khoảng 6h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Các nạn nhân trước đó đã được đưa ra ngoài, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng khi cả 3 người được xác định là 3 bà cháu đã tử vong.

Vụ cháy đã thiêu rụi tài sản và làm chết 3 bà cháu

Thông tin với PV, đại diện Công an quận Hoàng Mai cho biết: Điều tra ban đầu cho thấy, có 3 bà cháu trong gia đình đã tử vong. Các nạn nhân là bà Phùng Thị Kim Tân (60 tuổi), hai cháu Trịnh Thị Dung (8 tuổi) và Hà Anh Vũ (9 tuổi).

Nguyên nhân vụ cháy dẫn đến 3 cái chết thương tâm đang được Công an quận Hoàng Mai làm rõ.