Chặn các ngả đường "thẩm lậu" hàng phi pháp dịp cuối năm

ANTD.VN - Đã thành quy luật, những tháng cuối năm, hoạt động buôn bán hàng lậu ở các tuyến  biên giới ngày càng diễn biến phức tạp. Ngay từ thời điểm này, Cục CSGT (Bộ Công an) đang chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc triển khai quyết liệt ngăn chặn, xử lý những vi phạm trên.

"Nóng" buôn lậu dịp ở các tuyến biên giới

Đầu tiên phải kể tới những tuyến đường ở khu vực biên giới phía Tây Nam. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, những tuyến đường này trong thời gian qua rộ lên tình trạng buôn lậu qua đường tiểu ngạch. Hàng hóa chủ yếu trong những vụ buôn lậu này là thuốc lá, xăng dầu, được vận chuyển từ Việt Nam sang Campuchia hoặc ngược lại, theo các đường mòn giáp biên trước khi chập vào những đầu mối lớn ở các tuyến quốc lộ rồi tỏa đi khắp nơi.

Vụ việc gần nhất được lực lượng CSGT Công an tỉnh An Giang phát hiện lúc rạng sáng 25-9 trên tuyến Quốc lộ 91, tại Km 119 thuộc khu vực phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Nhận được tin báo của người dân có đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe máy di chuyển từ hướng thành phố Châu Đốc đến huyện Châu Phú, lực lượng CSGT đã triển khai kế hoạch chặn giữ.

Nhiều đối tượng cất giấu hàng lậu rất tinh vi trong xe ô tô nhưng cũng không thoát khỏi sự kiểm tra của CSGT

Nhìn thấy CSGT, đối tượng liều lĩnh tăng ga bỏ chạy. CSGT tiến hành truy đuổi nhiều km, trước khi đối tượng vứt xe máy và tang vật bỏ trốn, để lại hiện trường 4 bọc nilon chứa gần 1.500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Trước đó, tổ TTKS thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 22 thuộc khu vực ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, đã nhận được tin báo của người dân về chiếc xe ô tô con biển số: 51H-012.53 nghi vấn vận chuyển thuốc lá lậu từ cửa khẩu Mộc Bài di chuyển về TP. Hồ Chí Minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác thực thông tin và triển khai các phương án để tổ chức bắt giữ. Qua kiểm tra phương tiện do lái xe tên Đinh Sơn T, sinh năm 1992, trú tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai điều khiển, lực lượng chức năng tìm thấy 6.000 bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ.

Cùng thời gian này, CSGT Công an tỉnh Bắc Giang trong khi làm nhiệm vụ Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn kép 11, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn, đã dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 17 kg pháo hoa. Lái xe là Nguyễn Ngọc Thống (SN 1982, trú tại huyện Lạng Giang), khai nhận số pháo hoa trên được chở từ Lạng Sơn vào nội địa để tiêu thụ.

Những chốt chặn cơ động

Nhắc tới công tác phòng chống tội phạm buôn lậu ở các tỉnh phía Bắc không thể không nói tới Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn. Mới đây, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe tải giấu nhiều thùng các tông trên thùng xe. Qua kiểm tra, CSGT thu giữ 300 kg pháo nổ được đối tượng cất giấu trên xe tải. Lái xe là Nguyễn Xuân Bình (SN 1984; trú tại thị trấn Lạng Sơn) khai nhận được thuê trở số pháo trên từ khu vực biên giới về nội địa để tiêu thụ.

Không chỉ chở hàng lậu, lái xe trong vụ án bị CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện còn không có bất cứ giấy phép lái xe hay giấy tờ có liên quan nào. Đáng chú ý, khi bị CSGT kiểm tra, lái xe này còn dương tính với ma túy. Toàn bộ số hàng lậu gồm thuốc lá, pháo, gỗ được lái xe Phạm Viết Vinh ở Hà Tĩnh cất giấu trong xe ô tô đã bị CSGT thu giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hàng lậu rất đa dạng, từ hàng hóa, vật dụng, thiết bị đồ da dụng, đến gia cầm... được thẩm lậu tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm

Trao đổi với PV, đại diện Cục CSGT cho biết: Các đối tượng buôn bán hàng lậu diễn ra quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất phải kể tới những tháng cuối năm. Đây là thời điểm nhu cầu về hàng hóa, vận chuyển của người dân trong nước tăng cao. Chính vì lẽ đó, nhiều đối tượng đã lợi dụng tuyến đường biên giới dài, hiểm trở, nhiều đường mòn để “gom” hàng lậu trước khi tập kết vận chuyển sâu vào nội địa tìm cách tiêu thụ.

Đánh giá của Phòng CSGT, CATP Hà Nội, dù hàng lậu có nhiều nguồn vào nội địa khác nhau, nhưng tất cả đều phải được vận chuyển trên đường nếu muốn đi tiêu thụ. Đây chính là thời điểm mà lực lượng CSGT phát hiện, xử lý hiệu quả. Tuy nhiên, làm thế nào để phát hiện những vụ việc này điều đó đòi hỏi cái “tài” của những CBCS làm nhiệm vụ trên đường cũng như sự hỗ trợ tích cực của người dân trong cung cấp thông tin.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, tùy theo tính chất, địa hình đặc trưng của các tuyến đường Quốc lộ, khu vực giáp biên ở các vùng khác nhau mà lực lượng CSGT có phương án kiểm tra, xử lý hoạt động mua bán vận chuyển hàng lậu. Thông thường, các đối tượng khi vận chuyển trên đường lớn, Quốc lộ hay sử dụng xe tải, nhồi nhét lẫn vào hàng hóa của xe khách để vận chuyển nhằm qua mặt lực lượng chức năng trong đó có CSGT.

Riêng những tuyến đường sông, các đối tượng thường sử dụng tàu, thuyền loại nhỏ để dễ dàng ẩn nấp, tránh sự kiểm tra của CSGT đường thủy. Với những hoạt động mua bán vận chuyển hàng lậu số lượng lớn, các đối tượng vi phạm không ngại ngần sử dụng tàu vỏ sắt công suất lớn hàng trăm tấn, hàng nghìn tấn để hoạt động ở khu vực bờ biển. Đối với những hoạt động buôn lậu lớn trên, sự phối hợp của các lực lượng chức năng như hải quan, Cảnh sát biển....với CSGT, biên phòng là điều kiện quan trọng nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên.

Báo cáo của Cục CSGT cho thấy, chỉ trong cao điểm tổng kiểm soát xe khách, container trên toàn quốc,  lực lượng CSGT đã phát hiện 440 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, và các vi phạm khác, bắt giữ 360 đối tượng có dấu hiệu tội phạm. Trong đó 134 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, 69 vụ tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy; 47 vụ vận chuyển thực phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; 24 vụ việc phát hiện thông qua công tác đăng ký phương tiện (đục số khung, số máy, làm giả giấy đăng ký xe, GPLX...). Tang vật thu giữ: 102 bánh heroin, 5051 viên ma túy tổng hợp, 8.782,4kg ma túy đá, 22,048 m3 gỗ quý các loại, 36.082 bao thuốc lá, 13 khẩu súng tự chế, 7 kg sừng tê giác, 6,4 tấn đường,...