Cả trăm người kéo ra nhà văn hóa thôn vì tiếng hét của bé gái

ANTD.VN - Nghe tiếng bé gái hét, người dân  thôn Tân Trung, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tưởng kẻ xấu ý đồ bắt cóc trẻ em.

Ngày 22-7, đại diện CAH Lục Ngạn cho biết, đơn vị đã xác minh,  bước đầu làm rõ: thông tin vụ trẻ em bị bắt cóc ở thôn Đồng Ía, xã Tân Mộc, là không chính xác.

Những ngày qua, trên mạng xã hội đăng tải video chú thích là “trẻ em bị bắt cóc ở thôn Đồng Ía”, khiến dư luận hoang mang. Quá trình xác minh, cơ  quan chức năng làm rõ khoảng 16h giờ ngày 16-7, anh H.V.T (SN 1987, trú tại thôn Biềng, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) đi xe máy vào thôn Tân Trung, xã Tân Mộc để bán củi vải.

Khi đến khu vực hồ Ía, anh T. làm rơi điện thoại. Lúc quay lại khu vực trên để tìm thì gặp một bé gái đi xe đạp nên anh T. hỏi xem cháu có nhặt được không, thì cô bé giật mình hét lớn. Sau đó, anh T. tiếp tục trở lại khu vực hồ Ía và tìm thấy điện thoại.

Cùng lúc đó, anh D.V.T (SN 1972, nhà ở thôn Tân Trung) đứng gần đó nghe thấy tiếng bé gái hét nên lầm tưởng anh H.V.T có ý định xấu. Anh D.V.T cùng một vài người đi xe máy đuổi theo và yêu cầu H.V.T về nhà văn hóa thôn để làm rõ nghi vấn và báo với lực lượng chức năng. Nghe tin sự việc, có rất đông người dân đã kéo ra nhà văn hóa.

Theo xác minh của cơ quan Công an, anh H.V.T không có ý định bắt cóc đối với cháu gái trên, mà chỉ là hiểu lầm. Hiện tại, cơ quan Công an đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh người đăng tải thông tin không đúng gây hoang mang dư luận để xử lý theo quy định của pháp luật.