Bị gia đình không cho đi chơi, cô gái trẻ đu mình ra ngoài cửa sổ

ANTD.VN - Chiều 14-1, chỉ huy CAP Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu thành công 1 cô gái đứng chênh vênh bên ngoài cửa sổ một căn hộ của chung cư trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 14-1, tại một ngôi nhà trên địa bàn phường Láng Hạ có cô gái trẻ bất ngờ leo ra bên ngoài, đứng chênh vênh hồi lâu trên gờ cửa sổ tầng 4 của 1 chung cư trên địa bàn quận Đống Đa (TP Hà Nội), rồi nhờ người gọi lực lượng công an tới giải cứu.

Người dân xung quanh phát hiện sự việc nên đã báo cơ quan chức năng.

Cô gái trẻ đứng chênh vênh trên gờ tường nhờ người gọi công an đến giải cứu

Nhận thông tin, CAP Láng Hạ nhanh chóng khẩn trương cử cán bộ đến hiện trường vận động, thuyết phục đưa cô gái này vào trong nhà an toàn.

Theo chỉ huy CAP Láng Hạ, cô gái có hoàn cảnh khá đặc biệt. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gia đình cô gái không cho đi chơi, nên cô đã liều lĩnh trèo ra gờ cửa sổ để phản đối.