Bé trai bị cướp khỏi bụng mẹ tử vong tại bệnh viện

ANTD.VN - Một bé trai bị cướp khỏi bụng mẹ hồi tháng 4-2019 ở thành phố Chicago (Mỹ) đã chết hôm 14-6 tại bệnh viện.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ án mạng 

Theo thông báo được đại diện gia đình Julie Contreras đăng trên Facebook, bé trai Yovanny Jadiel Lopez đã tử vong tại Trung tâm y tế Christ ở vùng ngoại ô Oak Lawn do bị tổn thương não nghiêm trọng vì thiếu ô xy.

Lopez đã được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm y tế này kể từ khi được đưa đến trung tâm vào ngày 23-4.

Clarisa Figueroa, 46 tuổi và con gái 24 tuổi Desiree Figueroa đã bị cáo buộc tội giết người sau khi ra tay sát hại Marlen Ochoa-Lopez, 19 tuổi, mẹ của bé trai Yovanny Jadiel Lopez, rồi dùng dao rạch bụng cướp bé khỏi bụng mẹ.

Bạn trai của Clarisa Figueroa, Piotr Bobak, bị buộc tội che giấu vụ giết người.

Người phát ngôn cảnh sát Chicago Anthony Guglielmi nói rằng, ông hy vọng Clarisa Figueroa và con gái Desiree Figueroa cũng sẽ bị buộc tội giết người trong cái chết của bé trai này.