[Audio 24-3-2019] Hà Nội "chạy đua" ngăn dịch tả lợn châu Phi

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội “chạy đua” ngăn dịch tả lợn châu Phi; Vào chùa Vĩnh Nghiêm gắp tiền công đức rồi trộm điện thoại Vertu; Cảnh sát đột kích sòng bạc trong vườn tràm ở Đồng Nai; Ca sĩ Châu Việt Cường được gia đình nạn nhân xin giảm án; New Zealand mở cửa trở lại nhà thờ Hồi giáo sau vụ xả súng kinh hoàng; Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử lần đầu sau 8 năm.

* Hà Nội “chạy đua” ngăn dịch tả lợn châu Phi

Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi tại Phú Xuyên. Để bảo vệ đàn lợn gần 66.000 con, huyện Phú Xuyên đã triển khai chốt chặn kiểm dịch tại các đường ra vào xã Nam Phong, Phú Xuyên và tiêu độc khử trùng tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Đến nay, tại Hà Nội, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 51 hộ chăn nuôi ở 21 xã phường, thuộc 8 quận, huyện, số lợn phải tiêu hủy trên 1.200 con. Bên cạnh ổ dịch mới, các ổ dịch đã phát hiện trước đó cũng diễn biến phức tạp và lan rộng. 

Hà Nội là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về số đàn lợn khoảng 2 triệu con, nếu để dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi, đời sống người dân.

* Vào chùa Vĩnh Nghiêm gắp tiền công đức rồi trộm điện thoại Vertu

Ngày 24-3, Công an TP.HCM cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hòa (SN 1971, ngụ quận 10, TP.HCM) và Đào Thị Thu Hồng (SN 1977, vợ Hòa) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, trưa 22-3, anh Phạm Văn Thắng (SN 1973, ngụ quận 12) vào chánh điện Chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) lễ Phật. Anh Thắng cởi túi và để góc tường sát chánh điện. Khi quay lại, túi xách đã bị mất. Theo lời khai của anh Thắng, chiếc túi có chứa: 1 điện thoại Vertu trị giá 42.000USD, 20.000 Yên Nhật, 500 USD, 50 triệu tiền Việt.

Chiếc điện thoại Vertu – tang vật của vụ án

Công an xác định đối tượng tình nghi là Nguyễn Thanh Hoà. Kiểm tra nhà trọ của vợ chồng Hoà, công an phát hiện điện thoại Vertu trong tủ đồ cùng nhiều tang vật khác. 

Hoà khai nhận vợ chồng Hoà thường xuyên đi gắp tiền công đức tại nhiều ngôi chùa trên địa bàn TP HCM. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

* Cảnh sát đột kích sòng bạc trong vườn tràm ở Đồng Nai

Ngày 24-3, Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ 56 nghi can về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Các trinh sát đặc nhiệm và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ ập vào vườn tràm, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) và phát hiện hơn 100 người đang sát phạt bằng hình thức đá gà. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 triệu đồng tại hiện trường, 2 ôtô, 110 xe máy và nhiều tang vật phục vụ cho việc đá gà. 

Hơn 500 triệu đồng cùng điện thoại được con bạc vứt bỏ tháo chạy (Ảnh: Thái Hà/VnExpress)

Theo điều tra, sòng bạc do Lê Tuấn Khanh (tự Phi Líp, 34 tuổi) hoạt động một tuần nay. Để qua mắt cơ quan chức năng, chúng luôn tổ chức ở nơi hoang vắng có đường vào độc đạo rồi cho đàn em cảnh giới nghiêm ngặt.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

* Ca sĩ Châu Việt Cường được gia đình nạn nhân xin giảm án

Ngày 23-3, TAND Hà Nội cho biết mới nhận đơn gửi xin giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Việt Cường (tức Châu Việt Cường, 42 tuổi). Gia đình nạn nhân xin giảm án sau khi đã nhận được 200 triệu đồng tiền bồi thường.

Trước đó, tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Cường về tội Giết người và tuyên phạt 13 năm tù. Trước khi tòa ra phán quyết, trong phần thẩm vấn, bà Nguyễn Thị Hường, mẹ của nạn nhân Huyền đề nghị tòa xử lý nghiêm ca sĩ vì gây nên cái chết cho con gái. Bà còn yêu cầu bồi thường tiếp 200 triệu đồng ngoài số tiền nhận trước đó, và được bị cáo đồng ý.

Theo bản án sơ thẩm, Cường nhét 33 nhánh tỏi vào miệng nạn nhân khiến cô gái tử vong.

* New Zealand mở cửa trở lại nhà thờ Hồi giáo sau vụ xả súng kinh hoàng

 Vào hôm 22-3, New Zealand đã mở cửa trở lại 2 nhà thờ Hồi giáo Al Noor và Linwood ở Christchurch sau khi khu vực này phải tạm thời đóng cửa kể từ khi diễn ra vụ xả súng khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Nhà chức trách đã cho phép 15 người vào một lần, chưa rõ khi nào nhà thờ này mở cửa trở lại hoàn toàn. Hiện nơi này vẫn đang phải đóng cửa một phần để tiến hành sửa chữa và dọn dẹp.

Vụ xả súng hôm 15-3 vừa qua tại Christchurch là vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử New Zealand. 50 người thiệt mạng đều là người nhập cư từ các nước Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Somalia... Việc này đã khiến New Zealand phải thay đổi luật kiểm soát súng, qua đó cấm người dân sở hữu tất cả các loại vũ khí bán tự động.

* Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử lần đầu sau 8 năm

Các điểm bỏ phiếu ở Thái Lan sẽ đón hơn 51 triệu cử tri trong cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức từ sau đảo chính quân sự năm 2014. 

"92.320 điểm bỏ phiếu trên khắp lãnh thổ Thái Lan sẽ hoạt động từ 8h đến 17h", AFP dẫn lời Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan Jarungvich Phumma.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha bỏ phiếu sáng 24/3. (Ảnh: AFP)

Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan sau 8 năm, đánh dấu bước ngoặt với chính trường nước này sau 5 năm nắm quyền của chính quyền quân sự. 51,4 triệu cử tri sẽ chọn ra 400 nghị sĩ, cùng 100 nghị sĩ do các đảng phái đề cử để thành lập Hạ viện. Cơ quan này và thượng viện Thái Lan do chính quyền quân sự bổ nhiệm sẽ chọn ra thủ tướng mới.

Chính quyền quân sự đã lãnh đạo Thái Lan sau khi quân đội lật đổ thủ tướng Yingluck Shinawatra, em gái cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, trong cuộc đảo chính năm 2014.