[Audio 2-12-2018] Nghệ An: Khởi tố người cha ném con từ mái nhà xuống đất

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: TP HCM: Cháy lớn khiến 1 người chết, 20 người mắc kẹt; Nghệ An: Khởi tố người cha ném con từ mái nhà xuống đất; Đâm chết ông bán mít, người khách lĩnh 20 năm tù; Triệt phá nhóm lâm tặc khai thác gỗ trái phép; Em trai Tổng thống Honduras bị bắt vì nhập khẩu ma túy quy mô lớn vào Mỹ; Tổng thống Trump điều chuyên cơ Không lực Một chở thi hài Bush 'cha' tới Washington.

* TP HCM: Cháy lớn khiến 1 người chết, 20 người mắc kẹt

Vụ cháy xảy ra lúc 2h25 ngày 2-12, tại khu nhà trọ 378, đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. Có hơn 20 người mắc kẹt bên trong nhà. Nhiều người dân đứng bên ngoài hô hoán, dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, cảnh sát PCCC quận Bình Tân điều gần 50 cán bộ chiến sĩ, 8 xe chuyên dụng đến hiện trường. Cảnh sát chia thành nhiều hướng tiếp cận đám cháy. Số chiến sĩ phá cửa, đập tường giải cứu người mắc kẹt bên trong. Sau gần nửa tiếng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC và công anh được huy động đến chữa cháy, cứu người bị nạn. (Ảnh: Dân trí)

Những người bị nạn thoát ra ngoài với tinh thần hoảng loạn, một số bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát phát hiện một thi thể nữ đã tử vong. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

* Nghệ An: Khởi tố người cha ném con từ mái nhà xuống đất

Ngày 1-12, Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Hà (SN 1985) trú phường Hồng Sơn để điều tra về tội Giết người.

Trước đó, ngày 21-11, Lê Ngọc Hà bế theo con trai (SN 2017) đến nhà trọ trên đường Nguyễn Thức Tự, khối Tân Hòa, phường Vinh Tân tìm vợ. 

Không tìm thấy vợ lại trong tình trạng "ngáo" do ma túy, Hà bế con lên nóc nhà, nắm tay, chân con lắc nhiều lần và dọa ném xuống đất. Đến 11h cùng ngày, khi tuột tay làm cháu bé rơi xuống mái tôn, Hà liền nhảy xuống mái tôn và thả cháu bé xuống sân (cao khoảng 4m). Lực lượng công an đã đỡ được cháu bé và đưa tới bệnh viện cấp cứu. 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất điều tra.

* Triệt phá nhóm lâm tặc khai thác gỗ trái phép

Ngày 01-12, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép do Mai Hoàng Minh (31 tuổi, ngụ tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm) cầm đầu. 

Trước đó, rạng sáng 23-11, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về Ma túy và Môi trường Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang Mai Hoàng Minh, Bùi Văn Phi (46 tuổi) và Phan Văn Phúc (34 tuổi) đang chuyển gỗ lên ô tô để mang đi tiêu thụ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 24 hộp gỗ xương gà, khối lượng gần 2,9 m3. Khám xét nơi ở của Minh, công an phát hiện thêm 16 hộp gỗ các loại, tổng khối lượng 2,4 m3. Minh thừa nhận cùng với đồng bọn vào Tiểu khu 470 (thôn 4, Lộc Tân) khai thác gỗ trái phép. Tại tiểu khu 470, có 8 cây gỗ các loại bị triệt hạ, với tổng khối lượng ước tính khoảng 19 m3.

Số gỗ do Minh và đồng phạm khai thác trái phép bị công an thu giữ

Công an huyện Bảo Lâm ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Mai Hoàng Minh. Bùi Văn Phi và Phan Văn Phúc được bảo lãnh tại ngoại, nhưng bị cấm đi khỏi địa phương.

* Đâm chết người bán mít vì chất lượng kém

TAND tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Trịnh Tố Huynh (50 tuổi, trú tại xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà) mức án 20 năm tù vì hành vi đâm chết người.

Chiều 28-7, bị cáo Huynh ra chợ gần nhà mua mít của ông Trịnh Văn Thắng. Mang về bổ, thấy quả mít bị hỏng một phần, bị cáo ra chợ tìm ông Thắng và to tiếng. Sau đó, Huynh về nhà cầm gậy và dao bầu ra gây hấn và đâm chết người đàn ông bán mít.

Tại cơ quan công an, bị cáo khai biết việc dùng dao, gậy tấn công ông Thắng có thể dẫn đến hậu quả chết người nhưng vẫn thực hiện.

Tòa cũng buộc Trịnh Tố Huynh bồi thường gia đình nạn nhân 224 triệu đồng và trợ cấp cho mẹ nạn nhân một triệu đồng một tháng từ tháng 8 đến lúc qua đời.

* Em trai Tổng thống Honduras bị bắt vì nhập khẩu ma túy quy mô lớn vào Mỹ

Cựu Nghị sĩ Honduras Juan Antonio Hernández (40 tuổi), em trai của Tổng thống nước này vừa bị bắt tại Miami (Mỹ) ngày 23-11 với cáo buộc vận chuyển hàng tấn ma túy vào Mỹ trong hơn một thập kỷ. 

Cựu Nghị sĩ Honduras Juan Antonio Hernández sẽ bị xét xử ở Tòa án New York (Mỹ)

Geoffrey S. Berman, luật sư ở Manhattan mô tả Juan Antonio Hernández là “kẻ buôn bán ma túy quy mô lớn” liên quan đến tất cả các khía cạnh của lĩnh vực này, bao gồm cả hối lộ các quan chức thực thi pháp luật để bảo kê cho việc vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp. Thậm chí, nhân vật này còn có thương hiệu cocaine của riêng mình.

Văn phòng Tổng thống Juan Orlando Hernández đã ra thông cáo xác nhận em trai ông đã bị bắt tại Miami nhưng không đưa ra chi tiết về vụ việc. Phản ứng về việc em trai mình bị bắt, Tổng thống Juan Orlando Hernández gọi đây là một tình huống “buồn” nhưng hy vọng hệ thống pháp luật Mỹ sẽ cho em trai mình khả năng bảo vệ được sự vô tội. 

* Tổng thống Trump điều chuyên cơ Không lực Một chở thi hài Bush 'cha' tới Washington

Ông Trump tuyên bố sẽ cho chuyên cơ chở quan tài người tiền nhiệm quá cố từ Texas tới thủ đô để tổ chức tang lễ. Ông nhấn mạnh: "Đây là đãi ngộ đặc biệt mà ông ấy đáng được hưởng", theo AFP.

Ông cũng tuyên bố sẽ cùng Đệ nhất phu nhân Melania dự đám tang cấp nhà nước của ông Bush tại Nhà thờ Quốc gia ở Washington.

Tổng thống thứ 41 của Mỹ, Bush "cha" qua đời hôm 30-11 tại Houston, hưởng thọ 94 tuổi. Quan tài của cố tổng thống Mỹ sẽ được đặt tại Nhà mái vòm thuộc Điện Capitol ở Washington trong hai ngày để người dân viếng thăm, bắt đầu vào 19h30 tối 3/12.

Hàng chục lãnh đạo thế giới và quan chức Mỹ dự kiến có mặt tại Nhà thờ Quốc gia tham dự lễ tang Bush "cha". Sau tang lễ, di thể cố tổng thống Bush sẽ được đưa về College Station, Texas để chôn cất.