[Audio 10-2-2019] Vụ 8 học sinh đuối nước: Tìm được hai nạn nhận cuối cùng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ 8 học sinh đuối nước: Tìm được 2 nạn nhân cuối cùng; Hai người dân giao nộp 1,2 tỷ từ vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây; Thanh Hóa: Bắt 18 đối tượng chơi "sóc đĩa" thu hơn 50 triệu đồng; 'Hiệp sĩ' Bình Dương truy bắt trộm trong nghĩa địa; Quan chức Mỹ-Triều tiếp tục gặp nhau trước thềm Thượng đỉnh lần 2; Báu vật hoàng gia Thụy Điển bị đánh cắp được tìm thấy trong thùng rác.

* Vụ 8 học sinh đuối nước: Tìm được 2 nạn nhân cuối cùng

Sáng 10-2, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ 8 học sinh đuối nước ở bờ biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình. 

Theo chính quyền xã Bình Minh, thi thể em Mai Văn Công được tìm thấy ở bờ biển xã Bình Dương (huyện Thăng Bình), thi thể em Nguyễn Đức Hoàng được tìm thấy ở khu vực biển Cửa Đại (thành phố Hội An).

Thi thể một học sinh được đưa lên bờ trong sáng 10-2 (Ảnh: Dân trí)

Như vậy, 6 em học sinh trong vụ đuối nước ở bờ biển Bình Minh vào chiều ngày 8-2 đã được tìm thấy gồm Trần Thị Thúy, Trần Lê Ly Na, Phạm Thị Thuận, Nguyễn Văn Ý, Mai Văn Công và Nguyễn Đức Hoàng.

Riêng em Nguyễn Hòa Ngọc Anh bị hôn mê sâu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, còn em Lê Văn Duy Khánh được cứu sống tại hiện trường.

* Hai người dân giao nộp 1,2 tỷ từ vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây

Liên quan đến vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây xảy ra ngày 7-2 (mùng 3 Tết), theo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, đến nay đã thu hồi được khoảng 1,7 tỷ đồng, trong đó có 1,2 tỷ đồng là do 2 người dân chủ động liên hệ với cơ quan Công an để giao nộp.

Đến nay Công an đã thu hồi tang vật 1,7 tỷ đồng, trong đó có 1,2 tỷ đồng là dân giao nộp và thu giữ hung khí của vụ cướp trạm thu phí (Ảnh: Vietnamnet)

Cụ thể, sáng mùng 4 Tết, tức 8-2, anh S (ngụ tại Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã chủ động liên hệ với Công an tỉnh Đồng Nai để giao nộp 500 triệu đồng do nghi can gửi giữ hộ. Tiếp đó, sáng mùng 5 Tết, anh N (ngụ tại Linh Tây, Thủ Đức) cũng đã liên hệ với lực lượng Công an địa phương để giao nộp 700 triệu đồng cũng do nghi can gửi giữ giúp.

Theo Công an Đồng Nai, hai người dân này không liên quan đến vụ cướp. Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi số tiền tang vật còn lại.

* Thanh Hóa: Bắt 18 đối tượng chơi ‘sóc đĩa’ thu hơn 50 triệu đồng

Khoảng 1 giờ ngày 8-2, tức mùng 4 Tết, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa sới bạc, bắt quả tang 18 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức “sóc đĩa” tại nhà bà Nguyễn Thị Chung (SN 1957, ở xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa).

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo điều tra ban đầu, cầm đầu sới bạc này là Cao Đình Bình (SN 1981, là con trai bà Chung). Công an Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng nói trên để xử lý theo quy định.

* "Hiệp sĩ" Bình Dương truy bắt trộm trong nghĩa địa

Ngày 10-2, Công an phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương, cho biết vừa tiếp nhận bàn giao đối tượng Đỗ Minh Quân từ nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải để tiếp tục xử lý vụ án trộm cắp tài sản.

Trước đó, trưa 9-2, đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo gia đình anh Lê Hữu Lượm (SN 1978, cư trú An Thạnh, Thuận An, Bình Dương) bị trộm lấy 2 xe máy và một số tài sản. Sau khi nhận diện được đối tượng và tiến hành truy tìm, chiều tối cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện đối tượng trong một nghĩa trang có cây cối um tùm và đã khống chế, đưa về Công an phường An Thạnh, Thuận An để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên: Đỗ Minh Quân (SN 1997, ngụ phường An Thạnh, TX. Thuận An) đã có 1 tiền sự. Ngoài vụ trộm trên, Quân khai nhận đã cùng 2 đối tượng khác trộm cắp tài sản hơn 9 vụ.

* Quan chức Mỹ-Triều tiếp tục gặp nhau trước thềm Thượng đỉnh lần 2

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun sẽ gặp lại quan chức Triều Tiên trước khi diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ 27 đến 28-2 tại Việt Nam

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun.

Dư luận quốc tế đang tập trung theo dõi liệu Mỹ có đề nghị bãi bỏ một số lệnh trừng phạt kinh tế để Triều Tiên có các bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa hay không.

Việc tuyên bố chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 có thể được đưa ra thảo luận giữa đặc phái viên Biegun với người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyok Chol. Cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng lệnh đình chiến mà chưa phải là Hiệp ước Hòa bình, đẩy 2 miền Triều Tiên vào tình thế về mặt kỹ thuật vẫn ở tình trạng chiến tranh. 

* Báu vật hoàng gia Thụy Điển bị đánh cắp được tìm thấy trong thùng rác

Các quan chức Thụy Điển tiết lộ rằng các báu vật của Hoàng gia nước này đã bị đánh cắp năm ngoái mới được tìm thấy trong thùng rác. Được biết, bọc đựng túi vật phẩm này còn được đề bên ngoài chữ "bom".

Vương miện nạm ngọc có từ năm 1625 được sử dụng trong tang lễ của Nữ hoàng Kristina là một trong những bảo vật được tìm thấy trong thùng rác.

Theo đó, một nhân viên bảo vệ vô tình tìm thấy trong thùng rác một số vật phẩm được cho là số đồ trang sức của Hoàng gia bị đánh cắp từ tháng 8-2018. Các vật phẩm ngay sau khi tìm thấy, đã được đưa về cơ quan chức năng để giám định kiểm tra xem có phải là đồ thật hay không.

Các cổ vật bị đánh cắp bao gồm: Một vương miện vàng và một quả cầu có niên đại từ năm 1611 được làm cho tang lễ Vua Karl IX; Vương miện nạm ngọc có từ năm 1625 được sử dụng trong tang lễ của Nữ hoàng Kristina. Tổng giá trị của số báu vật này lên tới 6 triệu USD.