[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019

ANTD.VN - Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng xuất hiện nhiều hơn với mức độ khủng khiếp hơn. 
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Hiện tượng lốc xoáy vùng cực xuất hiện tại vùng Trung Tây nước Mỹ và một phần Canada vào tháng 1-2019 đã làm những khu vực này hứng chịu đợt lạnh lịch sử xuống tới âm 34,4 ˚C.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Không khí lạnh Bắc cực tràn về đã làm hàng loạt các trường học, bệnh viện ở Mỹ phải đóng cửa, giao thông bị đình trệ. Ít nhất 21 người được ghi nhận đã thiệt mạng do hiện tượng thời tiết cực đoan này.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Đợt nóng đỉnh điểm tại Australia. Trong khi Mỹ hứng chịu những đợt không khí lạnh từ cực Bắc tràn về thì ở bên kia bán cầu, Australia lại trải qua tháng một nóng kỉ lục với mức nhiệt thường xuyên đạt trên 30˚C.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Hiện tượng nắng nóng chưa từng có ở Australia đã gây ra cháy rừng hàng loạt, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng của người dân. Theo chính phủ nước này thống kê, đợt nóng năm 2019 đã phá kỉ lục của đợt nắng nóng năm 2013, vốn được coi là tồi tệ nhất lịch sử.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Trận lụt thế kỷ tại Australia. Sau trận mưa lớn kéo dài nhiều tuần tại bang Queensland, Australia, vào tháng 2-2019, khu vực này đã hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 50 năm trở lại đây. Nước ngập đã làm vô hiệu hóa giao thông gần như trên toàn bộ bang này.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Không chỉ thế, nước lũ còn phá hủy nhà ở của hàng nghìn người, gây mất điện và vô số thiệt hại khác về tài sản. Đáng sợ hơn là hàng đàn cá sấu và rắn tràn vào các khu dân cư sau khi nước lũ rút đi.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Siêu bão Idai tấn công châu Phi vào tháng 3-2019. Thảm họa tồi tệ nhất Nam bán cầu mang tên bão Idai đã tràn vào và gây ảnh hưởng lên nhiều khu vực của lục địa đen, trong đó Mozambique, Zimbabwe và Malawi chịu hậu quả nặng nề nhất.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Cơn bão lịch sử đã phá hủy mọi thứ trên đường nó đi qua, làm hơn 700 người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán khẩn cấp.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Lũ quét ở Iran. Trong hai tháng 3 và tháng 4, Iran đã trải qua những ngày tồi tệ khi lũ quét hoành hành tại 25 trong số 31 tỉnh của quốc gia này. Theo CNN, trên 100 con sông có mực nước tràn bờ và hàng trăm vụ sạt lở xảy ra.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Trận lũ lịch sử đã phá hủy hàng loạt công trình giao thông, nhà ở và xe cộ của người dân. Hơn 60.000 người Iran đã phải sơ tán.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Siêu bão Kenneth tàn phá Mozambique vào tháng 4. Sau bão Idai, Mozambique còn phải hứng chịu thêm cơn bão nhiệt đới Kenneth, được đánh giá là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất được ghi nhận trong lịch sử nước này.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Cơn bão Kenneth phá hủy hơn 35.000 căn nhà của người dân Mozambique, gây mất điện và mất liên lạc trên diện rộng.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Bão Fani tấn công Ấn Độ trong tháng 5. Hơn một triệu người Ấn Độ buộc phải rời khỏi chỗ ở để trú ẩn ở nơi an toàn khi bão Fani đổ bộ vào bang Odisha, Ấn Độ.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Bão Fani là cơn bão mạnh nhất đổ bộ lên bán đảo Ấn Độ trong 20 năm trở lại đây, làm hơn 90 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính khoảng 1,8 tỉ USD cho hai nước Ấn Độ và Bangladesh.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Đợt nắng nóng đỉnh điểm ở châu Âu. Châu Âu đã phải chịu đựng không khí oi ả trong suốt tháng 6-2019, với nhiệt độ đỉnh điểm lên tới 45,9˚C ghi nhận ở Gallargues-le-Montueux, Pháp. Nhiều quốc gia châu Âu đã phải ban bố báo động về hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường để tránh chịu ảnh hưởng của nhiệt và tia UV.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
Vương quốc Anh ghi nhận nhiệt độ cao kỉ lục. Vào ngày 25-7, nước Anh đã ghi nhận nhiệt độ 38,7 ˚C tại vườn thực vật Cambridge, vượt kỉ lục 38,5 ˚C đạt được năm 2003. Cùng nhiều nước trong khối liên minh EU, quốc gia ôn đới này đã trải qua mức nhiệt kỉ lục, dự kiến còn tăng lên trong năm sau.
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019
[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019