31 người chết và mất tích, 17 người bị thương do mưa lũ

ANTD.VN - Ngày 22-7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, mưa lũ những ngày qua đã làm 31 người chết và mất tích, 17 người bị thương, gây thiệt hại nặng về hoa màu và tài sản tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Thọ.

31 người chết và mất tích, 17 người bị thương do mưa lũ ảnh 1Mưa lớn khiến tuyến đường quốc lộ 18 đoạn thuộc phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị ngập nặng nề

* Cảnh báo lũ quét, sạt lở từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Theo báo cáo của các tỉnh, thiệt hại bước đầu tính đến 7h ngày 22-7, đã có 31 người chết và mất tích, 17 người bị thương, gồm: 18 người chết (Yên Bái: 11 người, Sơn La: 2 người, Lào Cai: 1 người, Phú Thọ: 1 người, Hòa Bình: 1 người, Thanh Hóa: 2 người). 13 người bị mất tích (Yên Bái: 8 người, Sơn La: 1 người, Phú Thọ: 1 người, Thanh Hóa: 3 người). 17 người bị thương (Yên Bái: 11 người, Sơn La: 1 người, Phú Thọ: 1 người, Thanh Hóa: 3 người, Nghệ An: 1 người).

Mưa lũ cũng đã làm sập 217 ngôi nhà, ngập 9.591 nhà, hư hỏng và di dời khẩn cấp 5.549 nhà; cuốn trôi 1.313 gia súc; 27.649 gia cầm; 5.415ha thủy sản bị ảnh hưởng.

Tại khu vực các tỉnh đồng bằng sông Hồng diện tích ngập úng là: 59.038ha lúa; 2.003ha ngô và hoa màu. Khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ: 50.809ha lúa; 13.400ha ngô và hoa màu; Khu vực miền núi phía Bắc: 3.082ha; 760ha hoa màu.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới gần bờ có khả năng mạnh thêm, đồng thời thông báo tin lũ khẩn cấp trên các sông, cảnh báo sạt lở đất, ngập úng khu vực Bắc bộ.

Hồi 7h ngày 22-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa khoảng 160km về phía Đông. Đến 7h ngày 23-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 22-7, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trên các sông ở Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên vùng thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 1-2m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh trên, đặc biệt là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.