1.526 người tử vong vì COVID-19, còn hơn 11.000 trường hợp đang nguy kịch

ANTD.VN - Tính đến 8h sáng 15-2, số ca tử vong do COVID-19 trên thế giới đã tăng lên 1.526 người và vẫn còn 11.053 người Trung Quốc đang nguy kịch vì dịch bệnh này. Tại Hà Nội, tiếp tục có thêm những ca nghi nhiễm mới…

Chăm sóc điều trị một trẻ nhỏ nhiễm COVID-19

Theo số liệu cập nhật từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 8h sáng nay, 15-2, tổng số bệnh nhân mắc viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) tại Trung Quốc đã lên đến 66.492 trường hợp.

Số tử vong do COVID-19 đến lúc này là 1.526 người (3 ca tử vong ngoài lục địa Trung Quốc). Ngoài ra, tại Trung Quốc còn 11.053 người nguy kịch, gần 9.000 người nghi nhiễm và hơn 169.000 người đang được theo dõi y tế liên quan đến dịch COVID-19.

Tại Việt Nam, đến nay vẫn ghi nhận 16 trường hợp mắc COVID-19 tại Vĩnh Phúc, TP HCM, Thanh Hóa, Khánh Hòa, 7 người đã điều trị khỏi và ra viện. Hiện cả nước còn 61 trường hợp nghi nhiễm tiếp tục được cách ly theo dõi chặt chẽ.

Riêng tại Thủ đô Hà Nội, hiện 62 trên 64 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 được xét nghiệm đã có kết quả âm tính, chỉ còn 2 ca nghi ngờ đang tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Tuy nhiên, so với ngày hôm qua (14-2) thì đến sáng nay, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, có 3 ca nghi nhiễm mới COVID-19 được ghi nhận trên địa bàn thành phố, cụ thể tại quận Nam Từ Liêm, Ba Đình và Đông Anh.