Dời sang 2021, Olympic Tokyo vẫn chưa rõ ngày khai mạc

ANTD.VN - Quyết định hoãn Olympic Tokyo tới 2021 được Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) và chủ nhà Nhật Bản thống nhất sau cuộc điện đàm tối 24-3, song hiện đôi bên vẫn chưa chốt được ngày khai mạc, bế mạc Thế vận hội.

Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết trong 4 tuần tới sẽ cùng chủ nhà Nhật Bản bàn thảo kế hoạch tổ chức Olympic vào năm 2021, bao gồm ấn định thời gian khai mạc, bế mạc

Trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên thế giới và đặc biệt là áp lực từ phía nhiều quốc gia thành viên có tiếng nói, IOC và chủ nhà Nhật Bản đã phải bàn tính kế hoạch hoãn Olympic Tokyo.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 124 năm, Thế vận hội mùa hè bị hoãn, dù từng bị hủy bỏ vào năm 1916 (Berlin), 1940 (Tokyo) và 1944 (London) do chiến tranh thế giới.

Và sau cuộc điện đàm tối 24-3 với sự tham gia của đại diện ban tổ chức Olympic 2020 của Nhật Bản, Thống đốc Tokyo (thành phố đăng cai), Ban điều hành của IOC, các bên thống nhất: Dời thời điểm tổ chức Olympic Tokyo (trước đó dự kiến tổ chức từ 24-7 đến 9-8-2020) qua năm 2020 nhưng không muộn hơn mùa hè 2021. Tên gọi Olympic Tokyo 2020 (và cả Thế vận hội người khuyết tật - Paralympic Tokyo 2020) vẫn được giữ nguyên.

Chủ trương lùi Thế vận hội sang 2021 đã được thống nhất, tuy nhiên ngày khai mạc mới chưa được ấn định.

"Đó là lý do chúng tôi nói cần 4 tuần để đánh giá lại các vấn đề xung quanh việc hoãn Olympic Tokyo, bao gồm kế hoạch tổ chức cũng như ngày khai mạc, bế mạc mới", Chủ tịch IOC Thomas Bach cho hay.

Việc hoãn Olympic Tokyo khiến chủ nhà Nhật Bản chịu tổn thất nặng nề về kinh tế, ước tính khoảng 6 tỷ USD, đi kèm là rất nhiều hệ luỵ. Bởi mùa hè 2021 cũng là thời gian diễn ra giải vô địch thế giới của rất nhiều môn thể thao lớn như giải vô địch bơi lội và điền kinh thế giới, hay giải bóng đá EURO, Copa America - vốn cũng đã phải dời lại một năm vì dịch Covid-19.