Đổi sách, tặng vở cho trường hợp mua phải sách Ngữ văn in thiếu bài

ANTD.VN - NXB Giáo dục Việt Nam thừa nhận do sơ suất trong khâu kiểm tra chất lượng nên để xảy ra tình trạng phát hành sách giáo khoa vừa thừa, vừa thiếu bài.

Ngày 13-1-2017, NXB Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin từ báo chí về một số cuốn sách giáo khoa Ngữ văn 11 tập 2 đang lưu hành tại Sóc Trăng do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản bị thiếu, thừa tay sách.

Về việc này, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, cuốn sách Ngữ văn lớp 11 tập 2 được in 15.000 bản tại Xí nghiệp In Hồ Văn Tẩu, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang; nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2016. Do sơ suất trong  khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm dẫn tới tình trạng thiếu, thừa tay sách như quý báo nêu. Lỗi này chỉ xảy ra ở một số cuốn.

Học sinh mua phải sách Ngữ văn bị lỗi được đổi lại và tặng thêm vở

Được biết, phản ánh từ một số phụ huynh, học sinh về cuốn sách này bị thiếu tới 8 bài trong tổng số 44 bài như: Tương tư (Nguyễn Bính), Chiều xuân (Anh Thơ)... Tổng cộng các bài này là 16 trang, từ trang số 49 đến trang 64. Bên cạnh việc thiếu bài thì cuốn sách này cũng thừa 7 bài. Các bài in trùng 2 lần, thừa đúng 16 trang.

Ngay sau khi nhận được thông tin tin từ báo chí, ông Tùng cho biết, NXB Giáo dục Việt Nam đã nhanh chóng xử lý vụ việc. Theo đó, những học sinh đã mua cuốn sách bị đóng nhầm mang được thông báo đến đổi sách hoàn thiện tại Công ty CP Sách và thiết bị Trường học Sóc Trăng. Địa chỉ: Số 49 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời mỗi học sinh đổi sách bị lỗi được tặng thêm 05 cuốn vở.

NXB Giáo dục Việt Nam đã gửi lời xin lỗi đến học sinh và các thầy cô giáo tỉnh Sóc Trăng về sai sót này.

Tin cùng chuyên mục