Đối phó với tội phạm manh động và hung hãn

ANTD.VN - Bản chất là những tên côn đồ từng vào tù ra tội, lười lao động lại muốn có tiền ăn tiêu, nhiều đối tượng thường câu kết, “chập” nhau đi trộm cắp. Khi bị phát hiện, các đối tượng sẵn sàng điên cuồng chống trả lực lượng chức năng hay người dân nhằm tìm cách thoát thân.

Đối tượng Trần Hải Nam và tang vật vụ án

Câu kết phạm tội

Cách đây chưa lâu, người dân ở phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội không khỏi hoảng hồn khi chứng kiến màn chạy trốn và chống trả của 2 tên trộm, trên tay thủ sẵn dao sắc, nhọn khi bị lực lượng CSHS, CAP Kim Mã rượt đuổi.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 10h40 ngày 15-9, tổ công tác CAP Kim Mã, quận Ba Đình, do Thượng úy Bùi Tuấn Bình, Phó trưởng CAP chỉ huy, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, phát hiện, bắt quả tang Trần Hải Nam (SN 1994, ở cụm 2, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) cùng đối tượng tên Tuấn (hiện đang bỏ trốn, chưa xác định được nhân thân) có hành vi phá khóa, trộm cắp chiếc xe máy Honda SH Mode, BKS: 29B1-48.552. Nam trực tiếp dùng vam phá khóa, còn Tuấn đứng cảnh giới.

Ngay lập tức, tổ công tác khống chế, bắt giữ được Trần Hải Nam. Bất ngờ, Tuấn rút con dao nhọn giấu trong người lao vào tấn công các chiến sỹ công an nhằm giải cứu đồng bọn. Lợi dụng lúc lực lượng công an đang tập trung khống chế đối tượng Tuấn, tên Nam cũng rút con dao nhọn giấu trong người chống trả để tìm cách trốn chạy.

Chiếc xe Wave Alpha màu đen, BKS: 29F1 - 303.51 bị các đối tượng vứt lại hiện trường. Với quyết tâm truy bắt bằng được các đối tượng lưu manh hung hãn, tổ công tác CAP Kim Mã chia thành hai mũi, một mũi đuổi theo và truy hô người dân cùng tham gia bắt giữ;  mũi còn lại đón lõng và khép chặt vòng vây. Chỉ vài phút sau, đối tượng Nam đã bị bắt giữ, còn tên Tuấn chạy vào ngõ 169 Kim Mã và trốn thoát.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nam khai nhận, ngoài vụ việc trên, tên này đã cùng đối tượng Tuấn thực hiện gần 20 vụ trộm cắp tài sản. Tính đến ngày 20-9, CQĐT CAQ Ba Đình đã làm rõ 10 vụ trộm cắp tài sản do Nam và Tuấn thực hiện, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Hầu hết tài sản các đối tượng nhắm đến là xe máy tay ga đắt tiền.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT, CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết, đã khởi tố và tạm giam bị can Trần Hải Nam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng Tuấn.

Trong một vụ việc khác, khoảng 12h ngày 19-9, tổ công tác CAP Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) khi làm nhiệm vụ đến đối diện số nhà 35, ngõ 264 đường Ngọc Thụy phát hiện 2 nam thanh niên đang ngồi trên chiếc xe máy Wave RS màu đỏ, BKS: 29E1 - 157.44 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua khai thác nhanh, danh tính hai thanh niên được xác định là Phan Trọng Chí (SN 1979, ở ngõ 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) và Phạm Hữu Cường (SN 1978, ở ngõ 491 La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội). 

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 1 vam phá khóa xe máy được Chí giấu trong túi quần và 1 tuốc nơ vít dài khoảng 14cm cán màu đen cùng 1 con dao nhọn trong người Cường. Ngay sau đó, hai đối tượng được đưa về trụ sở công an tiếp tục làm rõ.

Tại cơ quan công an, Chí và Cường khai nhận đang tăm tia địa bàn xem ai để tài sản sơ hở sẽ trộm cắp. Tuy nhiên, cả hai chưa kịp trộm cắp thì đã bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ. Đối với con dao thu được trong người Cường, cả hai khai rằng mang dao nhọn đi để chống trả lực lượng chức năng nếu như bị bắt quả tang.

Đề cao cảnh giác

Theo một điều tra viên Đội CSHS, CAQ Ba Đình, tội phạm trộm cắp xe máy hoạt động rất tinh vi với nhiều chiêu thức biến ảo khôn lường. Đối tượng hoạt động trộm cắp xe máy đa số là nghiện hút ma túy, cờ bạc và thường xuyên tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội khác. Khi đi trộm cắp, những đối tượng này luôn thủ sẵn trong người chiếc vam phá khóa tự chế và một số công cụ hỗ trợ khác.

Mỗi khi phát hiện được mục tiêu gây án, kẻ gian chỉ trong nháy mắt đã phá ổ khóa cổ xe máy, thậm chí cần thêm một chút thời gian ngắn nữa để phá tung khóa càng xe máy và ung dung dắt chiếc xe mà không ai biết.

Ngoài ra, để thoát thân nếu như trong khi trộm cắp bị phát hiện, các đối tượng còn mang theo một số hung khí, trong đó đáng chú ý là dao nhọn, dao chọc tiết lợn, chống trả quyết liệt người bắt giữ.

Đây là những đối tượng hầu hết từng “sở hữu” khá nhiều tiền án, tiền sự. Đơn cử, trong vụ trộm cắp chiếc xe SH trên phố Kim Mã, đối tượng Trần Hải Nam có nhiều tiền án, tiền sự. Còn với vụ án ở Ngọc Thụy, Phan Trọng Chí có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Phạm Hữu Cường “sở hữu” 4 tiền án trong đó có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Theo Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS, CATP Hà Nội nhận định, hiện nay nhiều đối tượng phạm tội khi bị bắt quả tang sẵn sàng chống trả, thậm chí rất manh động, sử dụng những hung khí nguy hiểm để tấn công lại người cản đường, bắt giữ.

Đa số những đối tượng này là đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự nên luôn tỏ ra hung hăng, côn đồ. Ngoài ra, một số đối tượng nghiện hút, thậm chí nhiễm HIV giai đoạn cuối nên bất cần.

Do vậy, lực lượng làm nhiệm vụ khi phát hiện, tham gia khống chế, bắt giữ cần có kỹ năng, nghiệp vụ đảm bảo an toàn. Trung tá Mai Văn Thuần cũng chia sẻ, những vụ trộm cắp xe máy thường xuất phát từ sự chủ quan, thiếu ý thức cảnh giác tự bảo quản tài sản của chủ phương tiện.

Cùng quan điểm rằng tình trạng các đối tượng trộm cắp, hay cướp giật hiện nay thường manh động khi thực hiện hành vi phạm tội và thường sử dụng những hung khí nguy hiểm chống trả, Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Phòng CSHS, CATP Hà Nội) cho biết, thời gian qua, mặc dù lực lượng công an đã tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm cướp giật, kéo giảm số vụ và kiềm chế hoạt động của tội phạm này, nhưng vẫn còn những vụ cướp giật tài sản với tính chất manh động, nguy hiểm xảy ra, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Do vậy, ngoài các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa của lực lượng công an, mọi người dân cần đề cao cảnh giác.