Đối phó Trung Quốc, Philippines đề xuất tăng ngân sách quốc phòng lên gần 3 lần

ANTĐ - Ngày 29-7-2015, các tướng lĩnh quân đội Philippines đã yêu cầu quốc hội nước này cân nhắc tăng ngân sách quốc phòng thường niên lên gần gấp 3 lần trong vòng 5 năm tới để mua sắm và hiện đại hóa vũ khí nhằm đối phó với sự bành trướng với Trung Quốc trên biển Đông.

Hiện tại, quân đội Philippines đang trong quá trình thực hiện kế hoạch 15 năm trị giá gần 22 tỷ USD, nhằm hiện đại hóa các lực lượng vũ trang để đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa đang gia tăng đối với an ninh nước này.

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện, Chuẩn tướng Guillermo Molina, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh miền Tây Philippines nói: "Khoảng cách giữa nhu cầu về trang thiết bị quân sự so với số vũ khí đang có trong biên chế là quá lớn, đến mức không thể bỏ qua”.

Do đó, ông nhấn mạnh rằng, trong thời gian tới, Quốc hội Philippines có thể sẽ muốn cân nhắc việc tăng ngân sách quốc phòng thường niên lên mức ít nhất 2% của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm.

Tàu hộ tống BRP Gregorio del Pilar, mua lại của Mỹ, là tàu hiện đại nhất của hải quân Philippines

Năm nay, Quốc hội Philippines cũng đã dành 115,8 tỷ peso (khoảng 2,57 tỷ USD), tương đương chưa đến 1% GDP, cho ngân sách quốc phòng. Với khoản ngân sách này, các quan chức quân sự Philippines cho là không đủ để mua sắm các loại vũ khí hiện đại.

Trong năm 2016, chính phủ nước này đã đề nghị mức chi tiêu quốc phòng 129,1 tỷ peso (2,87 tỷ USD). Tuy nhiên, quân đội nước này phải cần tới 308 tỷ peso (khoảng 6,83 tỷ USD) để đạt mức chi tiêu 2% GDP như mong muốn, tức tăng gần 3 lần so với năm nay.

Chuẩn tướng Molina nhấn mạnh rằng, so với các nước láng giềng, chi tiêu quốc phòng của Philippines ở mức thấp nhất, và đặc biệt là trong bối cảnh tình hình an ninh trên Biển Đông đang hết sức phức tạp, sau khi Trung Quốc chiếm Bãi cạn Scarborough từ tay Philippines vào năm 2012.

Cũng tại phiên điều trần này, nghị sỹ Francisco Acedillo, một cựu phi công của không quân Philippines, khẳng định rằng Hạ viện cần phải cân nhắc đề xuất này của quân đội.

“Mặc dù, con số thật khó tin, nhưng nếu đất nước cần thì chúng ta sẽ phải tìm cách để thực hiện nó”, ông Acedillo cho biết.