Mỹ:

Dội nước sôi lên người chồng vì… ghen tuông

ANTĐ -Ghen tuông mù quáng đã khiến một phụ nữ Mỹ nhẫn tâm dội nước sôi lên người chồng cũ khi anh này đang ngủ.

Ủy viên công tố cho hay Jesusa Tatad, 39 tuổi, đang ở cùng nhà với chồng cũ là anh Ronnie Tatad tại thời điểm cô này nổi cơn ghen và tấn công chồng khi đang ngủ.

Cặp đôi này đã ly hôn vào năm 2007 song vẫn sống cùng nhà ở thành phố Dale, California, Hoa Kỳ.

Cơ quan chức năng cho hay vào ngày 26/11 sau khi đi làm về anh Ronnie Tatad và vợ cũ đã xảy ra tranh cãi vì cô này cho rằng chồng cũ đang cặp kè với một phụ nữ khác.

Theo cảnh sát thì Jesusa Tatad đã đợi cho chồng đi ngủ, sau đó đun nước sôi rồi dội lên người chồng.

Khi anh chồng vùng dậy vì đau đớn thì Jesusa đã cầm sẵn một chiếc gậy bóng chày và đánh mạnh vào đầu của chồng. Anh Ronnie bỏ chạy ra khỏi căn hộ, gào thét kêu cứu trong đau đớn.

Mặc dù đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu song người chồng xấu số đã tử vong sau đó 2 tuần do nhiễm trùng huyết vì những vết bỏng độ 2-3 trên 60% cơ thể.

Cô vợ tàn độc sẽ phải hầu tòa vì tội tra tấn, gây tàn phế và giết người.