TP.HCM

Đòi nợ thuê không được, tưới xăng đốt cháy con nợ

ANTĐ - Do ông Tài khất nợ nhiều lần nhưng vẫn không có tiền trả, gã chuyên đòi nợ thuê đã tưới xăng đốt người.

Theo diễn biến của vụ án, vào tháng 11/2011, bà Nguyễn Thị Huệ (hiện định cư ở Mỹ)  cho ông Võ Văn Tài (ngụ đường Dương Bá Trạc, P2, Q.8)  vay 4.000 USD. Đến tháng 3/2012, bà Huệ điện thoại đòi số nợ trên thì ông Tài hứa tháng 3/2012 sẽ giải quyết. Do đó, bà Huệ đã kêu Nguyễn Khắc Trường (em họ bà Huệ) đến gặp ông Tài để lấy số tiền trên.

Bị cao Lê Hoàng Anh tại tòa


Sau đó, Trường kêu cháu ruột là Nguyễn Bá Thịnh cùng đến nhà ông Tài để lấy số nợ trên. Do vợ chồng ông Tài chưa có tiền trả nợ nên Thịnh đã bắt buộc vợ chồng ông Tài viết giấy cam kết. Nội dung cam kết là vợ chồng ông Tài thiếu Thịnh số tiền 4.000 USD và cam kết đến cuối tháng 3/2012 sẽ trả hết nợ.

Đến khoảng 13h, ngày 28/2/2012, Thịnh nhờ Trần Văn Út tìm người để giúp Thịnh đi đòi nợ sẽ trả 20 triệu đồng tiền công. Khoảng 8h, ngày 11/3/2012, Thịnh đến đòi nợ thì ông Tài tiếp tục khất nợ. Thịnh bực tức nên đã nhờ đến Lê Hoàng Anh giúp. Hoàng Anh đồng ý sẽ đòi nợ giúp Thịnh nên đã mua 5 lít xăng đem đến nhà ông Tài để hù dọa.

Đến nơi, Hoàng Anh cầm chai xăng vào nhà ông Tài buộc ông Tài phải trả nợ, nhưng ông Tài tiếp tục khất nợ. Hoàng Anh liền đổ nửa chai xăng lên đầu ông Tài rồi bật lửa hù dọa đốt buộc ông Tài trả tiền.

Ông Tài hoảng hốt bỏ chạy thì bị Hoàng Anh bật lửa đốt ông Tài. Ngay sau đó, ông Tài chạy vào nhà vệ sinh và tri hô. Người trong nhà đã ra dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Riêng Hoàng Anh đã ném chai xăng lại và đi khỏi hiện trường. Kết quả giá định nạn nhân Võ Văn Tài bị thương tật 48%.

Ngày 28/3/2012, bà Lê Thị Ngọc Thu (vợ ông Tài) đã đến công an phường 2, quận 8 trình báo. Ngày 1/4/2012, Lê Hoàng Anh bị bắt giữ.

Ngày 8/8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Anh (SN 1985, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 9 năm tù về tội “giết người”.