Thủ tướng Thái Lan tương lai bị điều tra:

Đổi mỳ lấy phiếu bầu?

ANTĐ - Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã mở cuộc điều tra đối với những cáo buộc Thủ tướng tương lai của nước này, Yingluck Shinawatra đổi mỳ lấy phiếu bầu.

Theo tờ “Bưu điện Bangkok” của Thái Lan, cử tri của một tỉnh đã gửi đơn tố cáo viết tay tới EC kèm theo một bức ảnh chụp cảnh bà Yingluck rán món mỳ truyền thống rồi phân phát cho cử tri trong một cuộc vận động tranh cử. Đảng đối lập Pheu Thai của bà Yingluck sau đó đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội Thái Lan hôm 3-7 vừa qua, mở đường cho bà Yingluck trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này.

 Nữ Thủ tướng tương lai của Thái Lan, Yingluck Shinawatra
 Nữ Thủ tướng tương lai của Thái Lan, Yingluck Shinawatra

Những kết quả ban đầu từ cuộc điều tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nakhon Ratchasima cho thấy hành động của bà Yingluck không được lên kế hoạch từ trước vì một người bán mỳ rong đã nấu sẵn khi bà Yingluck tới và chỉ đề nghị bà giúp đỡ, Tổng thư ký EC Suthipol Thaweechaikarn nói. Tuy nhiên, EC sẽ thu thập thêm chứng cứ để đưa ra kết luận cuối cùng.

Người phát ngôn của đảng Dân chủ, Buranaj Smutharaks, cho biết ông phản đối việc EC mở cuộc điều tra đối với những cáo buộc bà Yingluck Shinawatra vi phạm Luật Bầu cử khi bà rán mỳ rồi phân phát cho cử tri khi vận động tranh cử tại tỉnh Nakhon Ratchasima hôm 31-5. Theo ông Buranaj, việc nấu mỳ trước cử tri là một hoạt động tranh cử bình thường, lãnh đạo các đảng khác cũng làm như vậy trong các cuộc vận động tranh cử của họ. EC đã nhận được kết quả điều tra cáo buộc trên của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nakhon Ratchasima. EC dự kiến sẽ xem xét vụ việc vào ngày mai 12-7.

Trong khi đó, người phát ngôn đảng Pheu Thai, Prompong Nopparit cho biết, đảng này có bằng chứng bác bỏ cáo buộc bà Yingluck vi phạm Luật Bầu cử. Theo ông Nopparit, ông có bức ảnh chụp lãnh đạo đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva cũng đang nấu mỳ khi vận động tranh cử. Ông Nopparit cho rằng, nấu ăn trước cử tri là cách vận động phổ biến mà tất cả các đảng đều làm điều đó, EC không nên khai thác khía cạnh này, làm mất uy tín của đảng Pheu Thai. Theo ông Nopparit, EC không nên bày tỏ sự ủng hộ đối với bất kỳ đảng nào khi xem xét các cáo buộc.