Đội mưa trong giá rét, CSGT phân luồng chống ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, đón người dân về sau Tết

ANTD.VN - Ngay sau Lễ ra quân đảm bảo trật tự ATGT đầu năm mới Tân Sửu 2021 vào sáng 16-2, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cùng với các đơn vị của Phòng CSGT tập trung 100% quân số, làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo đường thông thoáng, an toàn, đón người dân trở về Thủ đô sau Tết.

Cuối giờ chiều 16-2, nhiệt độ xuống thấp khi gió mùa tràn về mạnh hơn kèm theo mưa. CBCS của Đội CSGT Số 14 nỗ lực phân luồng chống ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Thu đô, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại

Nút giao thông Ngọc Hồi - Giải Phóng là một trong những điểm giao thông quan trọng phía Nam, tập trung rất nhiều phương tiện và người tham gia giao thông. Lưu lượng người và phương tiện tăng đột biến từ trưa do ngày cuối cùng nghỉ Tết

Nút giao thông Ngọc Hồi - Giải Phóng là một trong những điểm giao thông quan trọng phía Nam, tập trung rất nhiều phương tiện và người tham gia giao thông. Lưu lượng người và phương tiện tăng đột biến từ trưa do ngày cuối cùng nghỉ Tết

Đội CSGT số 14 tăng cường quân số đảm nhận nhiệm vụ phân luồng tại tất cả các ngã tư, điểm nút quan trọng ở cửa ngõ phía Nam, đón người dân về Hà Nội an toàn, thông suốt

Đội CSGT số 14 tăng cường quân số đảm nhận nhiệm vụ phân luồng tại tất cả các ngã tư, điểm nút quan trọng ở cửa ngõ phía Nam, đón người dân về Hà Nội an toàn, thông suốt

Cho tới thời điểm này, báo cáo của Đội CSGT số 14 cho thấy, trong 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, trên địa bàn đơn vị quản lý, tình hình ATGT được đảm bảo thông suốt, an toàn, không xảy ra TNGT chết người. Hiện CBCS của Đội CSGT số 14 đang nỗ lực phân luồng, đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại, nhất là người dân ở các tỉnh trở về Thủ đô

Cho tới thời điểm này, báo cáo của Đội CSGT số 14 cho thấy, trong 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, trên địa bàn đơn vị quản lý, tình hình ATGT được đảm bảo thông suốt, an toàn, không xảy ra TNGT chết người. Hiện CBCS của Đội CSGT số 14 đang nỗ lực phân luồng, đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại, nhất là người dân ở các tỉnh trở về Thủ đô