Đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo kết quả thành công

ANTĐ - Sáng 4-1, Đảng ủy CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị “Kiểm điểm tự phê bình và phê bình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP năm 2013, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng".

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cùng đại diện Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố. Về phía CATP Hà Nội có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; các đồng chí Bí thư Đảng bộ và chi bộ trực thuộc CATP. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Báo cáo dự thảo kiểm điểm tự phê bình và phê bình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP năm 2013, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng thể hiện: Trong năm 2013, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc đã đề ra nhiều giải pháp, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; lãnh đạo thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


CATP đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; kiềm chế được tốc độ gia tăng các loại tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá chung và khám phá trọng án đạt cao; chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo TTĐT, TTATGT, qua đó đã kiềm chế được TNGT. 

Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và XDLL; tập trung khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, có quy định và giải pháp về công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm đối với CBCS đã được các đơn vị trong CATP thực hiện nghiêm túc.

Công tác kiểm tra, giám sát Đảng tiếp tục được triển khai thường xuyên, đã chấn chỉnh kịp thời thiếu sót, khuyết điểm, phòng ngừa sai phạm của các tập thể, cá nhân và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng nội bộ. Duy trì và phát huy tốt mối quan hệ với các ban, ngành đoàn thể các cấp, phục vụ có hiệu quả việc chỉ đạo triển khai các mặt công tác của CATP; công tác hậu cần tiếp tục được quan tâm, trang bị cơ bản đầu đủ công cụ, phương tiện, cơ sở vật chất đồng bộ, thiết thực đáp ứng được yêu cầu công tác của các lực lượng.

Những ý kiến tâm huyết, chất lượng

Trong gần 4 giờ diễn ra hội nghị, đã có 14 ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị vào dự thảo báo cáo: “Kiểm điểm tự phê bình và phê bình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP năm 2013”. Các ý kiến thẳng thắn chỉ ra những ưu, khuyết điểm, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP những biện pháp tháo gỡ.

         

Các ý kiến tham luận thẳng thắn nêu lên những ưu điểm, khuyết điểm của
Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP


Đại tá Đinh Huy Hoàng - Trưởng CAQ Hai Bà Trưng nhìn nhận: Năm 2013, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiều mặt công tác chuyên môn, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn Thủ đô. Phát huy tinh thần dân chủ, Giám đốc CATP đã ban hành Quyết định số 100, ban hành ngày 4-1-2013, yêu cầu chỉ huy cấp phường, đội, lãnh đạo các phòng, chỉ huy công an các quận, huyện, thị xã báo cáo các mặt công tác thực hiện trong tháng, báo cáo những việc đã làm, chưa làm được, kiến nghị tồn tại, vướng mắc... qua đó giúp Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác, đạt kết quả cao.

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Đại tá Vũ Minh Phương nêu ý kiến, trong đó nhấn mạnh tới những đổi mới căn bản trong công tác cán bộ: "Xác định nhiều cán bộ, chỉ huy các đơn vị đang yếu về kỹ năng, công tác quản lý - điều hành, trong năm 2013, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tập trung khắc phục “điểm yếu” này, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quy hoạch. CATP Hà Nội đã phối hợp, đề nghị Học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện ANND, Học viên CSND khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CATP Hà Nội (khóa 1). Khóa 2 vừa bắt đầu và sẽ có 10 khóa liên tiếp được triển khai" - Đại tá Vũ Minh Phương nêu bật những chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trong công tác xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc các đơn vị. Đại tá Bùi Văn Đại - Trưởng CAQ Đống Đa chia sẻ: CBCS cấp phường vốn rất vất vả, khi được Ban Giám đốc quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc khang trang, đã giúp anh em phấn khởi, có thêm động lực công tác, phấn đấu. 

Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ nêu ý kiến: Tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trong năm qua luôn giữ vững tinh thần đoàn kết cao, là tấm gương trong công việc, chuẩn mực về thái độ chính trị..., để CBCS các đơn vị noi theo, học tập. Nhiều ý tưởng đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo, nhìn xa trông rộng của đồng chí Giám đốc đã được các đồng chí Phó giám đốc đồng tâm, nhất trí thực hiện hiệu quả, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trên mọi mặt công tác chuyên môn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung hứa sẽ thu các ý kiến chỉ đạo
của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội

Bên cạnh những ưu điểm, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP như: Công tác chỉ đạo đôi khi chưa quy tụ sức mạnh được nhiều lực lượng để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; Cần tăng cường đầu tư, quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ cấp cơ sở; những hạn chế về điều kiện chăm sóc sức khỏe cho CBCS...

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội hoan nghênh, biểu dương Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã bám sát hướng dẫn, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013. Đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ của các đại biểu dự hội nghị, khi thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP.

Trong năm 2013, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc, luôn nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu, tham mưu chính xác cho lãnh đạo Thành ủy, UBND TP các kế hoạch, biện pháp đảm bảo, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn Thủ đô - đồng chí Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh.

Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, có nhiều cách làm sáng tạo, nhờ đó đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa được tổ chức trên địa bàn Thủ đô. Nhớ lại hình ảnh xúc động về “biển người” đứng ngay ngắn, trật tự, kỷ cương trên nhiều tuyến đường Thủ đô, tiễn đưa cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ nhà tang lễ Trần Thánh Tông (Hà Nội) ra sân bay Nội Bài để trở về Quảng Bình, đồng chí Chủ tịch UBND TP ghi nhận: Công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT cho lễ tang Đại tướng có sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó công sức của Công an Thủ đô là rất lớn".

Biểu dương, ghi nhận nhiều mặt công tác nổi bật của CATP trong năm 2013, đồng chí Nguyễn Thế Thảo yêu cầu tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. “Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, lối sống, gương mẫu để CBCS học tập, noi theo” - Chủ tịch UBND TP lưu ý.

Liên quan đến phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2014, đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc, luôn nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, nhằm tiếp tục giữ vững ổn định ANCT-TTXTXH; tập trung chống suy thoái đạo đức, lối sống trong CBCS; duy trì kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đồng chí Chủ tịch UBND TP đề nghị Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP quan tâm hơn nữa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chân thành cảm ơn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND TP và hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến này. Bày tỏ lòng biết ơn trước sự chăm lo của Thành ủy, UBND TP, sự quan tâm, giúp đỡ của các ban ngành đối với CATP trong năm qua, đồng chí Giám đốc mong muốn tiếp tục nhận được tình cảm, sự quan tâm của các cấp, các ngành, và cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND TP trên toàn diện các mặt công tác Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung hứa sẽ cùng với các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND TP trong công tác đảm bảo ANCT-TTATXH; đề ra giải pháp khắc phục các khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng, các ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.