Đổi mới mạnh mẽ, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo xây dựng quận Hai Bà Trưng

ANTĐ - Sáng 31-5, Quận ủy, UBND, HĐND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã long trọng tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng. 

Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ chính trị: Nguyễn Văn An, Phạm Quang Nghị; Đại tá Nguyễn Duy  Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, cùng các mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng và đông đảo các tầng lớp nhân dân quận Hai Bà Trưng…

Vào đúng ngày này 55 năm về trước, cùng với các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, quận Hai Bà Trưng được thành lập. Với vị thế là một trong 4 quận trung tâm của Thủ đô, trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành và phát triển là cả quá trình phấn đấu bền bỉ không ngừng, quyết tâm cao, không sợ hy sinh gian khổ, đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân quận Hai Bà Trưng.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống của quận Hai Bà Trưng, lãnh đạo quận đã khẳng định từ dấu mốc lịch sử năm 1961 đến nay và đến năm 2020, hành trình phát triển của quận Hai Bà Trưng đã, đang và sẽ gắn với quan điểm chung là đổi mới mạnh mẽ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của toàn xã hội, quản lý đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, an ninh quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Quận Hai Bà Trưng đang ngày càng thay đổi với diện mạo hiện đại

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong 55 năm qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng, đồng thời nêu rõ, trong thời gian tới, nhằm phát huy thế và lực mới, Đảng bộ chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng yếu.

Đó là tiếp tục quán triệt sâu rộng, xây dựng giải pháp, các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; thực hiện quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính, trọng tâm là tạo bước chuyển mạnh  về kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng phục vụ nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; chỉ đạo thật tốt công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất kỳ họp thứ nhất HĐND quận, phường, bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt đảm bảo đúng quy định.

Cùng với đó, quận Hai Bà Trưng phấn đấu đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội, thực hiện năm trật tự văn minh đô thị… “Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng, làm tốt công tác giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của chính quyền” – đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.