"Đổi mới căn bản, toàn diện hợp tác giáo dục - đào tạo quốc tế"

ANTD.VN - Là yêu cầu của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại lễ bế giảng khóa II - Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ giữa Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an Việt Nam và Đại học tổng hợp Maryland, Hoa Kỳ được tổ chức vào chiều 11-11.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành, lãnh đạo Học viện CSND và Đại học Maryland cùng các học viên tại lễ bế giảng

Tiếp nối thành công của khóa I, được sự đồng ý và quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng điều hành Đề án 165 - Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Học viện CSND đã triển khai khóa II Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Tư pháp Hình sự với trường Đại học Tổng hợp Maryland - Hoa Kỳ.

Theo Thiếu tướng Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND, chương trình gồm 10 chuyên đề do các giảng viên Học viện CSND và Đại học tổng hợp Maryland phối hợp giảng dạy với thời gian học tập tại Việt Nam và báo cáo tốt nghiệp tại Hoa Kỳ. Qua đó, học viên đã tiếp thu được những tri thức về lĩnh vực Tư pháp Hình sự, luật so sánh quốc tế, công tác cảnh sát, công tác chống tội phạm ma túy, khủng bố và công tác lãnh đạo chỉ huy; được tiếp xúc và trao đổi với các cơ quan thực thi pháp luật cấp Tiểu bang và Liên bang của Hoa Kỳ.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, nhằm hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Học viện CSND cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, từ đó áp dụng kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, công nghệ nước ngoài để phát triển nhà trường. “Cần đánh giá, rút kinh nghiệm trong liên kết đào tạo, đánh giá chất lượng sau đào tạo và khả năng làm việc của các học viên qua công tác, chiến đấu tại đơn vị để điều chỉnh, bổ sung nội dung cho sát, đúng yêu cầu thực tiễn” - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.