Đòi lại ngôi đầu, Arsenal có quà tặng thầy

ANTĐ - Với việc đánh bại Swansea, Arsenal đã trở lại ngôi đầu Premier League với 15 điểm sau 6 vòng đấu. Đây là một món quà cho HLV Wenger, người có 17 năm đãn dắt "Pháo thủ". 


Arsenal tiếp tục thi đấu thăng hoa

Ở trận đấu muộn đêm qua, Arsenal bước vào cuộc đối đầu với Swansea trong bối cảnh các đội đầu bảng đều cầm chân nhau duy chỉ có Tottenham là vượt lên so với "Pháo thủ thành London" 1 điểm sau trận hòa với Chelsea. Đây chính là cơ hội để Arsenal gia tăng khoảng cách với các đội. Ngoài ra, đây cũng là trận đấu kỷ niệm 17 năm ngày HLV Wenger dẫn dắt Arsenal.

Tuy phải làm khách tại Liberty, nhưng đoàn quân của chiến lược gia người Pháp vẫn chọn lối đá tấn công quen thuộc. Thế nhưng đội chủ nhà đã hoàn toàn khắc chế lối đá nhỏ nhuần nhuyễn của Arsenal bằng chiến thuật áp sát và không ngại va chạm.

Bế tắc trong suốt hiệp 1, song Arsenal lại chơi thi đấu vô cùng thăng hoa ở 20 phút đầu tiên của hiệp 2 và liên tiếp có hai bàn thắng của Serge Gnabry và Aaron Ramsey, để vươn lên dẫn 2-0. Người hùng trong cả hai bàn thắng này chính là Ramsey.

Phút 58, trong tình huống tấn công tưởng như đã kết thúc sau pha khống chế lỗi của Giroud thì Ramsey lại xuất hiện đúng lúc rồi có đường chuyển thông minh, tạo cơ hội cho Gnabry đối mặt với thủ thành Swansea và ghi bàn mở tỷ số. 4 phút sau đấy, đích thân tiền vệ này nhân đôi cách biệt cho đội nhà với một pha xử lý điềm tĩnh trong vòng cấm của đối thủ. 

Có lợi thể rất lớn về tỷ số, Arsenal bắt đầu chơi chậm lại. Thế nên, họ đã tạo cơ hội cho Swansea có được bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 do công của Ben Davies ở phút 82. Trận đấu kết thúc với phần thắng chung cuộc 2-1 nghiêng về Arsenal cũng đủ giúp các "Pháo thủ thành London" giành lại ngôi đầu bảng từ Tottenham với 2 điểm nhiều hơn. Ngoài ra đây là một món quà đầy ý nghĩa mà các cầu thủ Arsenal tặng người thầy yêu quý của mình.