Hà Tĩnh:

Đòi lại điện thoại không được rút dao đâm chết bạn

ANTĐ - Ngày 21-3-2016, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Cương (20 tuổi), trú phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, do không có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Cương đã cầm cố chiếc điện thoại iPhone 4S cho bạn của mình là Võ Tiến Dũng (Phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với số tiền là 500.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Cương

Sau khi dùng hết số tiền đó, chiều tối 19-3, Cương tìm Dũng để đòi lại điện thoại. Khi đến phường Kỳ Long thì gặp Dũng và bạn đi uống cà phê về, Cương liền đòi điện thoại của mình. Do Cương không có tiền chuộc, nên Dũng không trả điện thoại.

Hai bên xảy cải vã, Cương đè người Dũng ngồi xuống, rồi rút một con dao thủ sẵn trong người ra đâm từ phía sau thấu phổi, khiến Dũng tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp với Công an các xã liên quan bắt giữ đối tượng Cương để điều tra.