Đội hình CLB Hà Nội mùa giải mới: Chẳng như mơ

ANTĐ - “Bầu” Kiên bạo chi trên thị trường chuyển nhượng khiến CLB Hà Nội bỗng trở thành thế lực rất đáng gờm trên lý thuyết, nhưng đằng sau đội hình toàn “sao” ấy là cả một mối lo không nhỏ.

Để kết hợp những cá tính như Timothy và Như Thành với nhau là điều không đơn giản

Kể từ khi V-League ra đời, chỉ có vài đội bóng là thật sự đáng xem với đội hình “khủng”. Những “dream team” của HAGL hay Bình Dương luôn thu hút sự chú ý vì dàn “sao” chất lượng, đồng đều trên cả 3 tuyến. Bóng đá Hà Nội dù có cố gắng, nhưng cũng chưa bao giờ lọt vào danh sách này. Thế nhưng, mọi chuyện sẽ thay đổi từ mùa giải 2012, khi CLB Hà Nội (tên dự định sau khi HN.ACB và HP.HN sáp nhập), với những cầu thủ ưu tú nhất của 2 đội bóng cũ, cộng với những bản hợp đồng bom tấn mới đang hứa hẹn sẽ tạo nên một sức bật mạnh mẽ cả về chuyên môn lẫn hình ảnh cho bóng đá Thủ đô. Trong gần chục năm trời làm bóng đá, chưa bao giờ người ta thấy ông Nguyễn Đức Kiên bạo chi đến thế. Vốn nổi tiếng là người “nhẹ tay” trong chuyện tiền nong, bất ngờ ông Kiên bỏ ra 13 tỷ đồng để có được chữ ký của Công Vinh, và những con số cũng không ít hơn bao nhiêu với Đại Đồng, Như Thành, Chu Ngọc Anh…

Nhìn vào đội hình mới của CLB Hà Nội rõ ràng bất cứ đội bóng nào ở V-League cũng phải mơ ước. Chỉ có điều, việc tạo cho họ có một sức mạnh tập thể sẽ là một thách thức không hề nhỏ với HLV Nguyễn Thành Vinh. Ở HP.HN trước đây, người ta đã thấy ông Vinh từng vất vả thế nào để trị “bò mộng” lắm tài nhiều tật Timothy. Hiện tại, với đội bóng càng nhiều “sao” đồng nghĩa với việc càng nhiều rắc rối tiềm ẩn, có thể phá vỡ kết cấu của một tập thể bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó là vấn đề lối chơi. CLB Hà Nội lúc này đang là tập hợp những cầu thủ đã quen với nhiều lối chơi, trường phái khác nhau. Để thay đổi cách chơi của 1 cầu thủ đã không đơn giản, vận hành sao cho trơn tru lại càng khó hơn. Quỹ thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới không thật nhiều nên bản thân HLV Nguyễn Thành Vinh cùng các học trò sẽ phải làm việc cật lực nếu muốn có được thành quả tốt. “Quả thật, đang có rất nhiều áp lực dành cho tôi thời điểm này. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của lãnh đạo đội bóng và tinh thần hưng phấn của các cầu thủ trước mùa giải mới, tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ”, HLV Nguyễn Thành Vinh nói.

Hiện tại, “bầu” Kiên đang rất khôn khéo khi chưa tuyên bố bất cứ điều gì về mục tiêu của đội bóng. Nhưng ai cũng hiểu, khi đã thay đổi hoàn toàn về cách chi tiền, ông Kiên không thể không nhắm đến chức vô địch. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực dành cho CLB Hà Nội cũng sẽ lớn hơn. Đó sẽ là điều khiến người hâm mộ hồi hộp chờ xem đại diện được xem là hy vọng lớn nhất của bóng đá Thủ đô mùa giải tới, sau khi HN T&T đang có dấu hiệu thụt lùi, sẽ làm ăn ra sao khi mùa giải mới bắt đầu.