Đội bóng của Văn Quyến chiến thắng trong ngày giải thể

ANTĐ - Tối 26-8, CLB Vissai Ninh Bình đã hạ CLB Kithchee (Hong Kong, Trung Quốc) với tỷ số tối thiểu 1-0 ở trận lượt về AFC Cup 2014, trước khi giải thể.

Một ngày sau phiên tòa xử 9 cầu thủ V.Ninh Bình cá độ, tối nay 26-8, số cầu thủ còn lại của đội bóng cố đô có trận đấu tứ kết lượt về AFC Cup 2014 trên sân CLB Kitchee. Do bị thua 2-4 ở lượt đi, lại không có lợi thế sân nhà nên khó khăn là điều được dự báo trước với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Đáng chú ý trong số những cầu thủ ra sân chơi trận này có Văn Quyến và 2 cầu thủ liên quan tới vụ cá độ Văn Thắng và Danh Ngọc (không trực tiếp tham gia nhưng có nhận tiền chia độ từ Trần Mạnh Dũng).

Bất ngờ khi với đội hình sứt mẻ, đội bóng của Văn Quyến vẫn chơi rất máu lửa, quyết tâm. Phút 28, ngoại binh Suleiman đã ghi bàn thắng đẹp mắt mở tỷ số cho Vissai Ninh Bình.

Đội trưởng Sim Woon Sub của Vissai Ninh Bình trong vòng vây cầu thủ Kitchee

Sự quyết tâm của các cầu thủ Vissai Ninh Bình được duy trì cho tới suốt trận đấu, bất chấp phát biểu sẽ giải thể đội bóng sau trận đấu này của ông chủ CLB - Hoàng Mạnh Trường, trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, trước sự chắc chắn của hàng thủ Kitchee, thầy trò HLV Văn Sỹ đã không thể có thêm bàn thắng. Chi tiết đáng chú ý nhất của khoảng thời gian còn lại trận đấu là đội trưởng Sim Woon Sud của Vissai Ninh Bình nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút bù giờ cuối cùng.

Văn Quyến và đồng đội có trận thắng ấn tượng trong ngày chia tay sự nghiệp

Thắng 1-0, nhưng Vissai Ninh Bình vẫn bị loại do thua chung cuộc lượt đi/về với tổng tỷ số 3-4. Tuy nhiên, họ rất xứng đáng nhận những lời khen ngợi bởi đã chơi hết mình, vì màu cờ sắc áo đội bóng đại diện Việt Nam dự AFC Cup 2014.

Chiếu theo tuyên bố của "bầu" Trường, do đã dừng bước ở AFC Cup và xin rút khỏi V-League trước đó nên Vissai Ninh Bình sẽ giải thể trong ngày hôm nay 26-8, chấm dứt 7 năm tồn tại.

Theo tiết lộ của "bầu" Trường, dù giải thể đội 1 song ông vẫn duy trì các đội trẻ. Hiện ở trung tâm đào tạo bóng đá Vissai Ninh Bình vẫn có 2 đội U17, U19 hoạt động. "Bầu" Trường cho biết nêu VFF giải quyết dứt điểm tình trạng một ông chủ nhiều đội bóng, rất có thể Vissai Ninh Bình sẽ trở lại sân chơi V-League ở những mùa sau. Trước đó, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tuyên bố cho phép Vissai Ninh Bình được bảo lưu suất chơi V-League trong vòng 3-5 năm.

Với cá nhân Văn Quyến, đây cũng chính là trận đấu cuối cùng của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, bởi từ nay anh sẽ treo giày để cùng vợ mới tập trung cho công việc kinh doanh.