Đội bóng của Quang Hải bị báo chí Pháp chê hết lời sau thảm bại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Các tờ báo địa phương ở Pháp đánh giá thấp Pau FC sau trận ra quân Ligue 2, thua 0-4 trên sân Guingamp.

Tờ báo địa phương La Republique des Pyrenees mô tả về trận đấu đáng thất vọng của Pau FC: "Dường như chỉ có một đội biết đá bóng là Guingamp. Hàng công và hàng thủ Pau chơi như thể không tồn tại trong trận đấu này".

"Các cầu thủ phòng ngự Pau để đối phương thoải mái xuất hiện trong vòng cấm và dứt điểm. Hai bàn thua chóng vánh không thể đánh thức những gương mặt thất thần và đôi chân đóng băng của đội khách", La Republique des Pyrenees thêm vào.

Pau FC (vàng) bị truyền thông Pháp chê hết lời sau trận thua 0-4

Pau FC (vàng) bị truyền thông Pháp chê hết lời sau trận thua 0-4

Trong khi đó, tờ Sud Ouest bình luận: "Một phiên bản đáng thất vọng của thầy trò HLV Tholot ở trận mở màn mùa giải mới. Trước Guingamp, Pau FC nhập cuộc theo cách tồi tệ nhất có thể. Họ để thủng lưới 4 bàn và không ghi nổi bàn nào. Bất lực là cảm giác duy nhất HLV Tholot có thể cảm nhận".

Dù thua đậm nhưng trong lối chơi của Pau vẫn có những điểm sáng, nhất là sự góp mặt của tiền vệ ĐT Việt Nam - Quang Hải ở 30 phút cuối trận. Trong ngày đi vào lịch sử, Quang Hải ít nhiều đã cho thấy năng lực của mình ở sân chơi số 2 nước Pháp.

Trong 30 phút có mặt trên sân, Quang Hải chịu khó di chuyển và thực hiện nhiều đường chuyền chính xác cho đồng đội. Theo SofaScore, Quang Hải là 1 trong 3 cầu thủ được chấm điểm cao nhất của Pau ở trận này (6,9 điểm), ngang điểm số của cầu thủ đá chính D'Almeida và kém một chút so với Basssouamina (7 điểm).

Quang Hải có 11 lần chạm bóng với tỉ lệ chuyền chính xác 85,7%. Bên cạnh đó, tiền vệ sinh năm 1997 có 2 pha mở ra cơ hội ghi bàn quyết định, 1 đường chuyền dài và 1 pha cắt bóng thành công.

Nói về trận đấu, HLV Tholot cho biết: "Thật đau vì kết quả này. Chúng tôi có cơ hội khai thác khoảng trống nhưng các cầu thủ không biết cách làm điều đó. Nếu chơi phòng ngự quyết liệt hơn, có thể chúng tôi đã trụ vững hơn".