Độc đáo lễ hội Thổ Hà

ANTĐ - “Đến hẹn lại lên”, ngày 21, 22 tháng Giêng, làng Thổ Hà, xã Vân Hà, Việt Yên (Bắc Giang) lại mở hội, khai xuân. Trước ngày khai hội, người ta tuyển chọn những người đủ tiêu chuẩn, phải là người vừa có đức, có tài và không có “bụi” (nhà có tang) tham gia đóng các vai chính trong đám rước. 
Tâm điểm của hội rước là ba ông Phúc, Lộc, Thọ do dân làng hóa trang, dẫn đầu là đoàn múa kỳ lân, sau là đội bát nhã đủ cả kèn, trống, nhị, thanh la, kế tiếp là hương án, kiệu bành, kiệu mẫu và kiệu thánh đi kèm với đội múa sinh tiền… Đi sau 3 ông Phúc, Lộc, Thọ có 4 ông: Tổng cờ, Tổng kiếm, Tổng tiết, Tổng chiêng… Ông Trịnh Xuân Tư, 67 tuổi là người dân tại đây cho biết: Trước ngày diễn ra lễ hội, những người đàn ông trong đoàn rước ai cũng phải tắm nước gừng ngâm với rượu và tuyệt đối phải “chay tịnh” (không được ngủ với vợ). Đặc biệt, khi đoàn rước kiệu thánh đi qua không ai được đứng trên các vị trí cao hơn kiệu thánh.
Độc đáo lễ hội Thổ Hà ảnh 1
Ba ông Phúc - Lộc - Thọ làm lễ tại từ chỉ

Độc đáo lễ hội Thổ Hà ảnh 2
Tổng cờ làm lễ tại từ chỉ trước khi nhập vào đoàn rước

Độc đáo lễ hội Thổ Hà ảnh 3
Hóa trang thành một vị tướng

Độc đáo lễ hội Thổ Hà ảnh 4
Các diễn viên được ăn trầu trước khi rước

Độc đáo lễ hội Thổ Hà ảnh 5
Chuẩn bị trang phục

Độc đáo lễ hội Thổ Hà ảnh 6
Đội kèn, trống, nhị, thanh la hay mọi thành viên đều phải làm lễ mới được tham gia rước

Độc đáo lễ hội Thổ Hà ảnh 7
Rước bò tế thánh

Độc đáo lễ hội Thổ Hà ảnh 8
Trai đinh được dặn: “Cờ lên đai, kiệu lên vai, tất cả phải im lặng”