"Độc cô cầu bại" của võ Muay Thái đóng phim chiếu rạp

ANTD.VN - "Võ sinh đại chiến" là tên gọi dự án phim điện ảnh vừa được đạo diễn Bá Cường cùng êkip sản xuất bấm máy, dự kiến ra rạp vào tháng 9-2020.

Chia sẻ về dự án phim này, đạo diễn Bá Cường cho biết, anh đã ấp ủ ý định làm phim từ cách đây 4 năm, đã nhiều lần chỉnh sửa kịch bản mới có được kịch bản hoàn chỉnh và ưng ý. Theo đó, "Võ sư đại chiến" được dàn dựng theo phong cách phim hành động võ thuật với câu chuyện xoay quanh một nhóm bạn trẻ đam mê võ thuật, mơ ước khẳng định bản thân mình, từ đó đem đến cho người xem những trận tranh tài nảy lửa giữa hai trường phái võ thuật cổ truyền và hiện đại.

Xuyên suốt phim, khán giả sẽ không chỉ thấy cá màn đấu võ nảy lửa mà còn còn cả tinh thần thượng võ cao cả và đẹp đẽ, những trải nghiệm đáng quý khi các nhân vật trưởng thành qua mỗi trận đấu. Đặc biệt, phim không mang màu sắc u tối mà chuyển tải nguồn năng lượng tích cực đến với các bạn trẻ đam mê võ thuật. 

"Độc cô cầu bại" của võ Muay Thái đóng phim chiếu rạp ảnh 1

Êkip sản xuất "Võ sư đại chiến"

Với mong muốn đem đến cho khán giả nét đẹp, nét tinh hoa của võ thuật cùng các màn đấu võ chân thật và hấp dẫn, êkip sản xuất phim đã quyết định mời võ sĩ Duy Nhất – người được mệnh danh là "độc cô cầu bại" của làng võ ở môn võ Muay Thái – Kickboxing tham gia diễn xuất và cố vấn võ thuật thực chiến. Đây cũng là lần đầu tiên võ sư tài năng này nhận lời xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh. Võ sư Duy Nhất từng 5 lần Vô địch thế giới WMF Muay Thai. Anh bắt đầu tập luyện võ thuật từ năm 6 tuổi để tiếp nối truyền thống gia đình. Mặc dù từng giành được đai đen trong môn võ cổ truyền nhưng sau đó anh vẫn quyết định tập trung cho Muay Thái.

Cùng với võ sĩ Duy Nhất, đạo diễn Bá Cường chia sẻ trong hành trình thực hiện dự án "Võ sinh đại chiến", anh đã may mắn gặp được một số người cố vấn và đào tạo võ thuật hàng đầu hiện nay, trong đó phải kể đến là cố vấn võ thuật - đại võ sư Bùi Trung Hiếu, người có 32 năm liên tục tham gia tập luyện và thi đấu các giải quốc gia và quốc tế, là một trong những huấn luyện viên đã đào tạo nhiều võ sỹ thi đấu nằm trong Top đầu của quốc gia. Ngoài ra Đại võ sư Bùi Trung Hiếu hiện đang là Chủ tịch Hội võ Cổ truyền Bình Định và Phó chủ tịch Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Võ sư Duy Nhất đảm nhận vai diễn quan trọng trong phim 

Về yếu tố điện ảnh, để có được những cảnh hành động mãn nhãn và đẹp mắt, dự án phim "Võ sinh đại chiến" đã quy tụ những cá nhân xuất sắc đã tham gia những dự án phim tầm cỡ về nước để sản xuất như: đạo diễn hành động Peter Phạm (Mỹ), DOP Wade Muller (Australia) và đạo diễn – giám đốc sáng tạo Thắng Vũ.

Chia sẻ về nhân vật Bá Long do mình đảm nhận trong phim, võ sư Trần Duy Nhất cho biết, từ trước tới nay anh vốn chỉ quen thi đấu trên sàn đấu, nên khi nhận được lời mời tham gia bộ phim này, anh khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn ban đầu khi mới làm quen với diễn xuất, anh dần làm quen và cảm thấy thoải mái hơn khi đứng trước ống kính máy quay.

"Võ thuật đối kháng không cần tinh chất hoa mĩ, mà chỉ cần hiệu quả để khiến đối thủ phải thua cuộc. Nhưng trong võ thuật điện ảnh thì mọi thứ dường như đã khác hẳn. Khi ra đòn gần đến nơi thì pha đánh của mình phải dừng lại và bạn diễn sẽ phải vờ như bị đánh trúng. Ban đầu khi tập với các bạn diễn, đòn của Duy Nhất vẫn còn rất khô cứng, và Nhất đã phải tập luyện nhiều để những đòn đánh trở nên uyển chuyển hơn và đẹp mắt hơn. Ngoài ra, vai trò của ekip cũng vô cùng lớn khi phải lựa chọn những góc máy phù hợp cho đòn đánh của mình trở nên mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn.” - Duy Nhất tâm sự.

Phim do biên kịch Trần Khánh Hoàng chắp bút và đạo diễn Bá Cường thực hiện, theo kế hoạch sẽ ra rạp đến với khán giả vào tháng 9-2020.

Tin cùng chuyên mục