"Đoạt mạng" em trai từ mâu thuẫn đất

ANTĐ - Mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất, bị em cấm cửa đến thăm mẹ, Tân nuôi hận trong lòng, luôn mang dao sẵn trong người để tìm cơ hội "dạy" em. Trong một lần xô xát, Tân đã tước đi tính mạng người em trai ruột bằng 3 nhát dao...

Sáng nay 14-6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Tân (SN 1960, trú tại thôn Thanh Điềm, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) 20 năm tù về tội "Giết người".

"Đoạt mạng" em trai từ mâu thuẫn đất ảnh 1
Bị cáo Tân không khỏi ân hận khi ngoái lại nhìn những người thân có mặt tại phiên tòa


Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, xuất phát từ việc tranh chấp đất nên giữa Nguyễn Viết Tân và anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1963, là em trai Tân) thường xảy ra mâu thuẫn.

Anh Tiến cấm gia đình Tân, không cho đến nhà anh Tiến để thăm mẹ đẻ. Bực tức vì cho rằng anh Tiến làm em mà dám hỗn với mình, nên Tân thường mang theo con dao nhọn bên người để phòng thân và tìm dịp "dạy dỗ" em.

Chiều 5-1-2013, khi Tân đang bế cháu đứng chơi ở đường làng (cạnh Miếu của khu 3, thôn Thanh Điềm) thì thấy anh Tiến đi xe máy, phóng sát vào người Tân.

Tân liền chửi anh Tiến "... thằng giọt máu hư, mày đi thế à, mày định đâm vào ông cháu tao à?". Nghe thế, anh Tiến đỗ xe, tiến lại gần Tân giơ nắm đấm "xuất chưởng" nhưng Tân tránh được.

Tránh được cú đấm của em trai, Tân lùi lại nhặt một viên gạch ném về phía anh Tiến nhưng không trúng. Không chịu kém cạnh, anh Tiến cũng nhặt 2 cục bê tông ở ven đường tấn công lại anh mình.

Trong cơn "bốc hỏa", Tân liền đặt đứa cháu xuống đường, rút con dao nhọn mang theo bên mình ra để "dạy" cho anh Tiến bài học. Thấy Tân lấy dao ra nghênh chiến, anh Tiến vội vàng bỏ chạy.

Khi chạy đến nhà anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1970, ở gần đó) thì anh Tiến bị  Tân "vồ" được. Tân vung dao chém một nhát vào cẳng tay trái, đồng thời đâm hai nhát vào nách và vào lưng anh Tiến rồi bỏ chạy.

Ngay sau đó, anh Tiến được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng khiến nạn nhân tử vong. Đến 20h cùng ngày, Tân bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại phiên tòa sáng nay, Tân thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết trong hồ sơ vụ án, cho rằng hành vi của bị cáo bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội "Giết người", có tính chất côn đồ là hoàn toàn có cơ sở, phù hợp với nội dung vụ án.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Viết Tân mức án 20 năm tù.