Doanh nghiệp Việt Nam - Singapore cam kết hợp tác đầu tư trị giá gần 11 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự và phát biểu tại buổi Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 24 đến 26-2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến các doanh nghiệp hai nước ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác với tổng số vốn đầu tư lên đến gần 11 tỷ USD.

Sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư đặc biệt này có sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp hai nước trong nhiều lĩnh vực: cảng biển, đô thị thông minh, năng lượng sạch và tái tạo, phát triển xanh, bền vững, kinh tế số.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã giao các Bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương giải đáp trực tiếp các kiến nghị, thắc mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Singapore về nhiều lĩnh vực; đặc biệt là định hướng tầm nhìn phát triển của Việt Nam 10 năm tới với kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất khu vực và thế giới, lộ trình thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu và một số vấn đề khác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore

Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp hết sức quan trọng trong việc triển khai các chiến lược hợp tác hai nước, đặc biệt là triển khai các hình thái hợp tác mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu thông điệp Việt Nam luôn tạo mọi điều thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Singapore thành công thông qua việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường công khai, minh bạch; khắc phục các bất cập như chi phí dịch vụ logistics cao, các vấn đề về thủ tục hành chính, mặt bằng, nguồn nhân lực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam chuyển từ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đơn thuần sang hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài trên tinh thần bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội và với người lao động, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó Việt Nam ưu tiên hợp tác với các dự án FDI có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo; có sự chia sẻ và lan tỏa hiệu quả phát triển, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị; thúc đẩy phát triển kinh tế số, phát triển bền vững của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Singapore, tại trụ sở Bộ Nội vụ Singapore, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Singapore Desmond Tan Kok Ming

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Singapore, tại trụ sở Bộ Nội vụ Singapore, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Singapore Desmond Tan Kok Ming

Một tinh thần hai bên cùng có lợi, cho doanh nghiệp, người dân và quốc gia hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết trên cơ sở mối quan hệ Việt Nam - Singapore đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, lãnh đạo hai nước khuyến khích kết nối hai nền kinh tế và hướng đến kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số. Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực này đã được các bộ, ngành hai nước ký kết trong chuyến thăm.

Cùng với đó là sự kết nối toàn diện giữa đầu tư, thương mại, tài chính, giáo dục đào tạo, logistics, công nghệ thông tin, dịch vụ... Trên cơ sở thành công của các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), biểu tượng trong hợp tác kinh tế hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư các VSIP ở các địa phương khác như Quảng Trị, Cần Thơ, Quảng Nam, đồng thời mở rộng một số dự án khác như tại Nghệ An, Quảng Ngãi.

Chúc mừng các doanh nghiệp hai nước ký kết hàng loạt dự án hợp tác đầu tư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các ký kết này phải được các doanh nghiệp cụ thể hóa trong thực tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu một số định hướng hợp tác hai nước thời gian tới như cần đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Singapore, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với Tư lệnh Cảnh sát Singapore Hoong Wee Teck tại trụ sở lực lượng Cảnh sát Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Singapore, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với Tư lệnh Cảnh sát Singapore Hoong Wee Teck tại trụ sở lực lượng Cảnh sát Singapore

Thúc đẩy liên kết kinh tế trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và khu vực, phát huy hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, đưa Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực (RCEP) triển khai hiệu quả. Triển khai tầm nhìn Hiệp định kết nối hai nền kinh tế trong nền tảng số, mở cơ hội đầu tư và kết nối kinh doanh. Các doanh nghiệp Singapore chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tiếp tục chuyến thăm, sáng 26-2-2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, sáng 26-2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore.

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, sáng 26-2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore.

“Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai bên trong bối cảnh vào năm tới, hai nước thành viên ASEAN này sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược. Bên cạnh các vấn đề song phương như thương mại, đầu tư và đại dịch Covid -19, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thảo luận cả về các vấn đề quan trọng của khu vực như diễn biến ở Myanmar, Biển Đông, RCEP...

Hợp tác quốc phòng và an ninh là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất của quan hệ song phương, hai bên đã thiết lập cơ chế hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore và Nhóm công tác chung về hợp tác quốc phòng trong đó có các vấn đề chiến lược như huấn luyện quân sự, quân y, an ninh hàng hải và tìm kiếm cứu nạn... được thảo luận để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hai nước. Trong khi theo đuổi cơ chế song phương, hai bên cũng phối hợp trong các cơ chế đa phương trong các sự kiện liên quan đến Hội nghị cấp cao Đông Á EAS, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ADMM, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM Plus...”.

Tiến sĩ Vijay Sakhuja (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính sách, Hội đồng các vấn đề thế giới, Ấn Độ)