Doanh nghiệp Việt Nam nhỏ dần về quy mô

ANTĐ - Chia sẻ tại hội thảo “Doanh nghiệp với ứng dụng khoa học sáng tạo: Từ chính sách đến thực tiễn” diễn ra chiều 19-11, ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, trên cả nước hiện có 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 97,6% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

 “Các doanh nghiệp này hạn chế về vốn, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, chưa có công nghệ tiên tiến, kỹ năng quản trị kém, tiếp cận vốn khó khăn…  và đang có xu thế nhỏ dần về quy mô”- ông Tô Hoài Nam nói.

Do hoạt động thiếu sự cạnh tranh lành mạnh, cộng với tâm lý, tập quán “gia đình chủ nghĩa”, “quan hệ bằng hữu” khiến căn bệnh “không thể tự lớn” kéo dài khu vực doanh nghiệp này khó tiếp cận chuyển giao công nghệ hiện đại, bỏ lỡ nhiều cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.