Doanh nghiệp thờ ơ với hàng giả, hàng nhái

ANTĐ -Thực trạng trên được ông Trần Minh Dũng, Chánh Thanh tra Bộ KH-CN đưa ra tại buổi tọa đàm “Chống hàng giả, hàng nhái: Nhìn từ góc độ sở hữu trí tuệ”, tổ chức ngày 24-4.

 “Nạn hàng giả, hàng nhái ngày càng diễn biến phức tạp và được thực hiện với thủ đoạn tinh vi. Song, nhiều doanh nghiệp khi có thông tin sản phẩm của mình bị làm giả còn làm ngơ vì sợ người tiêu dùng biết sẽ tẩy chay”- ông Trần Minh Dũng nói. Bên cạnh đó, cán bộ thực thi pháp luật năng lực còn hạn chế, thiếu thông tin về hàng thật, hàng giả; chưa chủ động, thiếu quyết liệt khiến hàng giả, hàng nhái vẫn tràn lan.

Tới đây, Việt Nam sẽ thực thi các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ càng trở nên cấp bách nên doanh nghiệp phải chủ động hơn trong cuộc chiến chống lại hàng giả.