Đoàn Việt Nam xuất quân, phấn đấu huy chương Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trao lá cờ Tổ quốc cho đại diện Đoàn thể thao Việt Nam trước ngày lên đường dự Olympic Tokyo, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn các thành viên đoàn sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất vì màu cờ sắc áo, phát huy tối đa những tố chất của người Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trao cờ Tổ quốc và chúc Đoàn thể thao Việt Nam lên đường may mắn, gặt hái thành công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trao cờ Tổ quốc và chúc Đoàn thể thao Việt Nam lên đường may mắn, gặt hái thành công.

Tối 13-7, tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL tổ chức lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 diễn ra từ 23-7 đến 8-8 tại Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh Olympic là một đấu trường thể thao quyết liệt, nơi quy tụ nhiều cường quốc thể thao, nhiều VĐV thể thao hàng đầu thế giới. Vì vậy toàn thể cán bộ, HLV, VĐV đoàn thể thao Việt Nam ý thức đầy đủ về trách nhiệm cũng như niềm vinh dự mà Tổ quốc đã trao cho.

Trao lá cờ Tổ quốc cho đại diện đoàn, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các thành viên sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất vì màu cờ sắc áo, phát huy tối đa những tố chất của người Việt Nam, nhanh nhẹn, khéo léo, mưu trí, dũng cảm, đồng thời phải đề cao sự trung thực với tinh thần thể thao cao thượng.

"Mỗi thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam phải thực sự là sứ giả thiện chí, chân thành để quảng bà truyền thống văn hóa tốt đẹp, hình ảnh hòa bình, thân thiện của đất nước Việt Nam thông qua sân chơi Olympic", Phó Thủ tướng nhắn nhủ.

Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết sau 2 năm chuẩn bị, nỗ lực vượt khó, thể thao Việt Nam có tổng cộng 18 VĐV thuộc 11 môn đủ điều kiện tranh tài tại Olympic.

Các VĐV đều đã được tiêm 2 mũi vắc-xin Covid-19, sẵn sàng lên đường vào đêm 18-7. Riêng VĐV taekwondo Trương Thị Kim Tuyền cùng chuyên gia Hàn Quốc sẽ bay thẳng từ địa điểm tập huấn là Kazakhstan tới Tokyo vào ngày 19-7.

18 VĐV Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020 gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi); Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (cử tạ); Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo); Hoàng Xuân Vinh (bắn súng); Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông); Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (boxing); Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo); Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung); Quách Thị Lan (điền kinh); Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo (đôi nữ rowing).