Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu huy chương

ANTĐ - Với 8HCV giành thêm, đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 73HCV, vượt chỉ tiêu từ 56-65HCV đề ra, đồng thời giữ vững vị trí tốp 3 toàn đoàn khi duy trì khoảng cách 14HCV với đoàn xếp sau là Malaysia. 
Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu huy chương ảnh 1

Võ sỹ taekwondo Hà Thị Nguyên (phải) bảo vệ thành công chức vô địch hạng dưới 62kg nữ - Ảnh Bảo Lâm

Hôm qua (14-6) là ngày tỏa sáng của các tay chèo tuyển rowing Việt Nam. Không lâu sau khi Nguyễn Văn Linh “mở hàng” HCV nội dung thuyền nhẹ đơn nam 1.000m, các đồng đội của anh gồm Tạ Thanh Huyền/ Phạm Thị Thảo (thuyền nhẹ đôi nữ 1.000m), Lê Thị An/ Phạm Thị Huệ (thuyền đôi nữ 1.000m), Cao Thị Hào, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Chinh (thuyền nhẹ 4 nữ 1.000m) đoạt thêm 3HCV nữa cho đoàn.

Có tới 6 nội dung thi chung kết nhưng tuyển pencak silat chỉ giành 2HCV nhờ công Diệp Ngọc Vũ Minh (hạng dưới 50kg nam) và Hoàng Thị Lan (hạng dưới 60kg nữ).

Tuyển bắn cung góp thêm 1HCV của  Nguyễn Tiến Cương (cung 3 dây cá nhân nam), trong khi võ sỹ taekwondo Hà Thị Nguyên khép lại ngày thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam bằng việc bảo vệ thành công chức vô địch hạng dưới 62kg nữ.

Với 8HCV giành thêm, đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 73HCV, vượt chỉ tiêu từ 56-65HCV đề ra, đồng thời giữ vững vị trí tốp 3 toàn đoàn khi duy trì khoảng cách 14HCV với đoàn xếp sau là Malaysia. Hôm nay 15-6, sẽ là ngày thi đấu chính thức cuối cùng của đại hội.

* Bảng tổng sắp huy chương (tính tới 22h ngày 14-6)

Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu huy chương ảnh 2