Đoàn Việt Nam đã tới Tokyo, sẵn sàng tranh huy chương Paralympic

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng 20-8, bảy VĐV đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản, sẵn sàng cho các ngày tranh tài tại Paralympic Tokyo 2020 với mục tiêu giành huy chương về cho Tổ quốc.

Đoàn Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020 gồm 15 thành viên (7 VĐV), do Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh làm trưởng đoàn.

7 VĐV của đoàn gồm Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Đỗ Thanh Hải (bơi), Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ), Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh).

Nhóm VĐV cử tạ, điền kinh di chuyển từ TP.HCM...

Nhóm VĐV cử tạ, điền kinh di chuyển từ TP.HCM...

... và nhóm VĐV bơi từ Hà Nội, đều đã có mặt tại Nhật Bản

... và nhóm VĐV bơi từ Hà Nội, đều đã có mặt tại Nhật Bản

Nhóm các VĐV cử tạ, điền kinh tại TP.HCM di chuyển trước và có mặt tại Nhật Bản từ chiều qua. Còn vào rạng sáng nay (20-8), nhóm cán bộ đoàn cùng các VĐV môn bơi di chuyển từ Hà Nội cũng đã có mặt tại xứ sở Mặt trời mọc.

Dù phải di chuyển quãng đường dài, có đôi chút mệt mỏi, song sức khoẻ và tinh thần toàn đoàn rất tốt, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao.

Tất cả các thành viên đoàn đều đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19, xét nghiệm 3 lần âm tính trong 3 ngày liên tiếp trước giờ lên đường theo quy định của ban tổ chức.

Paralympic Tokyo sẽ khai mạc tối 24-8. Ngay sau đó, các thành viên của đoàn Việt Nam sẽ lần lượt tranh tài từ 25-8 tới 2-9. Đáng chú ý, đương kim vô địch cử tạ hạng 49kg nam Lê Văn Công sẽ thi đấu bảo vệ tấm HCV của mình vào ngày 26-8.

Lịch thi đấu chi tiết của đoàn Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020

Lịch thi đấu chi tiết của đoàn Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020