Đoàn Văn Hậu nguy cơ "hết cửa" dự giải U23 châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nếu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông qua đề xuất hủy giải U23 châu Á 2022 thì lứa cầu thủ sinh 1999, trong đó có Đoàn Văn Hậu của Việt Nam sẽ hết cơ hội tham dự giải trẻ uy tín nhất châu lục.

Truyền thông châu Á đưa tin, đầu tuần này, AFC sẽ họp bàn xem xét "số phận" một số giải đấu trong đó có giải U23 châu Á - nơi từng ghi dấu một trong những chiến tích vĩ đại nhất của bóng đá Việt Nam với ngôi Á quân mùa 2018.

Trước đó, giải U23 châu Á 2022 dự kiến tổ chức vòng loại từ ngày 23 đến 31-10-2021 và vòng chung kết từ 1 đến 19-6-2022. Tuy nhiên với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay, ban tổ chức mà cụ thể là AFC không dám mạo hiểm cũng như không chắc chắn về việc có thể tổ chức vòng loại vào tháng 10 tới hay không.

Nếu U23 châu Á 2022 bị hủy thì lứa cầu thủ sinh 1999 như Đoàn Văn Hậu (áo trắng) sẽ hết cơ hội dự giải trẻ lớn nhất châu lục

Nếu U23 châu Á 2022 bị hủy thì lứa cầu thủ sinh 1999 như Đoàn Văn Hậu (áo trắng) sẽ hết cơ hội dự giải trẻ lớn nhất châu lục

Nếu vòng loại bị hoãn hoặc lùi lại sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức vòng chung kết, trong khi năm 2022, bóng đá châu lục và thế giới có rất nhiều sự kiện quan trọng, nổi bật là World Cup. Nếu cố tổ chức, giải U23 châu Á phải "né" các giải đấu lớn, đồng thời căn cứ vào tình hình dịch bệnh thời điểm đó (nếu có).

Trước những vấn đề phức tạp như trên, một số ý kiến đã đề xuất hủy giải. Các liên đoàn thành viễn cũng thúc giục AFC sớm đưa ra quyết định để chủ động lên kế hoạch hoạt động năm cho đội tuyển U22, U23 nước mình.

Dự kiến AFC sẽ nhóm họp vào tuần này. Không loại trừ khả năng, U23 châu Á 2022 sẽ bị hủy giống một số giải trẻ khác như U17 World Cup và U20 World Cup, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nếu điều này xảy ra sẽ là thiệt thòi cho lứa cầu thủ sinh 1999 của châu Á, trong đó có Đoàn Văn Hậu của Việt Nam. Bởi ở giải kế tiếp, họ đã quá tuổi.

Tại VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Thường Châu - Trung Quốc, Đoàn Văn Hậu là cầu thủ trẻ nhất đội đã cùng các đàn anh cống hiến một giải đấu giàu cảm xúc, giúp bóng đá Việt Nam tạo dấu ấn đậm nét với bạn bè châu lục bằng ngôi Á quân thuyết phục. Anh cũng là cầu thủ duy nhất của lứa U23 năm đó có thể dự giải năm 2022, tất nhiên là với điều kiện giải đấu không bị hủy.

Nếu hủy U23 châu Á, thầy Park... thở phào
Trường hợp giải U23 châu Á 2022 bị hủy có thể khiến các cẩu thủ lứa 1999 tiếc nuối song HLV Park Hang-seo lại có thể thở phào khi giảm tải được một giải đấu trong bối cảnh một loạt giải đấu dồn vào cuối năm nay. Theo đó, vòng loại U23 châu Á dự kiến diễn ra từ 23 đến 31-10 (chưa kể các đợt tập trung từ trước đó), trong khi SEA Games 31 diễn ra sau đó chưa đầy một tháng. U23 châu Á hủy sẽ giúp U23 Việt Nam dồn toàn sức cho mục tiêu vô địch SEA Games tổ chức tại quê nhà. Còn HLV Park Hang-seo có thêm thời gian dành cho SEA Games (đội tuyển U23) và AFF Cup, vòng loại World Cup (ĐTQG).