Đoàn Văn Hậu đối diện lịch thi đấu và... cách ly dày đặc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trở lại sau chấn thương, Đoàn Văn Hậu có thể sẽ là cầu thủ Việt bận rộn nhất bởi lịch thi đấu và... cách ly y tế gần như xuyên suốt từ nay tới hết năm 2021, với một loạt giải đấu như vòng loại World Cup, vòng loại U23 châu Á, AFC Cup, AFF Cup, SEA Games, V-League, Cúp Quốc gia.

Ở các buổi tập và đá nội bộ đội tuyển vừa qua, Đoàn Văn Hậu cho thấy sự thích nghi tốt, tăng dần khối lượng vận động.

Đây là dấu hiệu tích cực cho sự trở lại của Văn Hậu sau thời gian dài nghỉ thi đấu chữa trị chấn thương, song theo kèm là một lịch thi đấu dày đặc đón chờ hậu vệ quê Thái Bình này.

Đoàn Văn Hậu đối diện lịch thi đấu và cách ly y tế dày đặc

Đoàn Văn Hậu đối diện lịch thi đấu và cách ly y tế dày đặc

Ngày 26-5 tới, nếu được HLV Park Hang-seo chấm chọn, Văn Hậu sẽ cùng đội tuyển Việt Nam sang UAE thi đấu ba trận vòng loại World Cup 2022, từ ngày 7-6 tới 15-6. Về nước, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày (theo quy định mới được Bộ Y tế áp dụng từ ngày 5-5-2021) và thêm 7 ngày theo dõi y tế tại nhà.

Tuy nhiên, do CLB Hà Nội thi đấu AFC Cup từ ngày 30-6 đến 6-7 tại nước ngoài (hiện chưa xác định địa điểm) nên nếu về nước cùng đội tuyển, Văn Hậu không kịp dự AFC Cup theo lịch dự kiến. Khi đó, việc để Văn Hậu về nước hay từ UAE bay thẳng tới địa điểm đá cúp châu Á sẽ do CLB chủ quản bàn bạc, thống nhất với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Trường hợp thi đấu AFC Cup, khi về nước, Văn Hậu sẽ tiếp tục cách ly tập trung và theo dõi y tế kéo dài 28 ngày.

Kết thúc hành trình này, anh sẽ cùng CLB Hà Nội lao ngay vào tập luyện chuẩn bị cho V-League và Cúp quốc gia, dự kiến lăn bóng trở lại vào đầu tháng 8.

Nếu đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ tiếp tục đá vòng loại thứ ba, còn CLB Hà Nội cơ hội lớn đi tiếp vòng 2 AFC Cup dự kiến tổ chức vào tháng 9 và tháng 10. Khi đó, Văn Hậu có thể sẽ trải qua thêm 2 chu kỳ "tập trung trong nước - ra nước ngoài thi đấu - về nước cách ly tập trung" nữa.

Khi những chu kỳ này kết thúc cũng là lúc đội tuyển U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Văn Hậu là cầu thủ duy nhất của lứa U23 giành á quân châu Á năm 2018 nên tất nhiên anh mặc định một suất chính thức.

Theo lịch AFC, vòng loại U23 sẽ diễn ra từ 23 đến 31-10 với ba trận vòng bảng. U22 Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 1 và dự kiến đá vòng loại tại nước ngoài.

Kết thúc vòng loại, Văn Hậu tiếp tục... cách ly tập trung. Nếu thời gian cách ly y tế thời điểm đó vẫn là 21 ngày, Văn Hậu cùng các tuyển thủ U22 Việt Nam thậm chí còn không có thời gian tập luyện bởi theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ 21-11 đến 2-12.

Ngay sau SEA Games sẽ là AFF Cup, nơi Văn Hậu cùng đồng đội đang là đương kim vô địch. Giải đấu này dự kiến kéo dài từ cuối năm 2021 tới đầu năm 2022. Và nếu giải tiếp tục giữ thể thức đá sân nhà/ sân khách, khi đó sẽ thêm vài lần cách ly nữa dành cho các tuyển thủ như Văn Hậu.

VPF đau đầu xếp lịch thi đấu

Các giải chuyên nghiệp quốc gia 2021 đã phải hoãn từ ngày 6-5 và hiện chưa có lịch lăn bóng trở lại. Một lãnh đạo VPF thừa nhận, việc xếp lịch thi đấu để đưa mùa giải cán đích thực sự đau đầu. Bởi trước mắt là lịch thi đấu quốc tế dày đặc của đội tuyển Việt Nam (vòng loại World Cup), U22 Việt Nam (vòng loại U23 châu Á, SEA Games) cùng 3 CLB là Hà Nội, Sài Gòn (AFC Cup) và Viettel (AFC Champions League).

Việc xếp lịch không chỉ là trừ đi số ngày tập trung và thi đấu nước ngoài của các đội tuyển, CLB mà còn là những đợt cách ly y tế sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế về nước.

Đã có gợi ý về phương án thi đấu tập trung để mùa giải hoàn thành trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hiện đây chưa phải đề xuất chính thức để đưa ra bàn bạc, thống nhất giữa các bên.