Khai mạc Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 17:

Đoàn nhạc lễ CAND Việt Nam gây ấn tượng mạnh

ANTĐ - Bốn đoàn quân nhạc đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Indonesia cùng với 5 đoàn nhạc cảnh sát của nước chủ nhà Nhật Bản đã có buổi diễu hành và biểu diễn ấn tượng ở trung tâm Thủ đô Tokyo sáng qua 28-10. 

Đoàn nhạc lễ Công an Nhân dân Việt Nam đã tạo ấn tượng mạnh cho công chúng Tokyo

Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 17 do báo Mainichi - Nhật Bản chủ trì, tổ chức tại Thủ đô Tokyo. Ngày đầu tiên của Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới diễn ra dưới trời mưa nhẹ, nhưng không vì thế mà kém vui. Hàng nghìn người đã đổ ra đường, nhiệt tình cổ vũ nhạc hội dọc theo Ginza - khu phố mà người Tokyo vẫn bảo rằng du khách đã đến Tokyo thì không thể không đặt chân đến đây một lần. Khu Ginza là một khu phố mua sắm thời thượng, sang trọng nhất Tokyo, với con đường chính là đường Chuo Dori, không cho xe cộ lưu thông mà chỉ dành riêng cho người đi bộ.

Vừa diễu hành vừa biểu diễn là một trong ba nội dung của Đại Nhạc hội diễn ra trong 3 ngày từ 28 đến hết ngày 30-10. Có tổng cộng 9 đoàn diễu hành trải dài khoảng 1 cây số, từ quận 1 đến quận 8 của Thủ đô Tokyo. Đoàn nhạc lễ Công an Nhân dân Việt Nam diễu hành thứ hai ngay sau đoàn chủ nhà cảnh sát Tokyo Nhật Bản, gây ấn tượng mạnh cùng phong thái nghiêm trang, tự tin. Đại tá Đinh Mạnh Luật, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Công an khẳng định, với việc tham gia Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới tại Nhật Bản, Việt Nam muốn gửi đến bạn bè quốc tế mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với tất cả các nước trên thế giới trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, góp phần vì một thế giới hòa bình, phát triển và phồn vinh.

Với 3 hành khúc: “Tổ khúc diễu binh”, “Tiến bước dưới quân kỳ” và “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, Đoàn nhạc lễ Công an Nhân dân Việt Nam gây cảm tình với công chúng Tokyo. Phần diễu hành của đoàn Việt Nam được  nhạc hội chú ý và đón nhận nồng nhiệt. Ông Fujisaki Bon, Nhạc trưởng Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo khẳng định: “Dân tộc Nhật Bản rất yêu mến các bạn Việt Nam. Giữa chúng ta có điểm chung là cả Việt Nam và Nhật Bản đều rất kiên cường và có bề dày văn hóa”. Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm ngoái ở Việt Nam đã rất thành công. “Năm nay gặp lại các bạn ở Tokyo, chúng tôi vui quá!”- ông Fujisaki Bon nói. 

Người dân Tokyo đội mưa đi xem nhạc hội

Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới là hoạt động văn hóa thường niên được bắt đầu vào năm 1996. Sự kiện được khởi xướng từ sáng kiến của báo Mainichi - một tờ báo lớn, có uy tín với số lượng xuất bản 5 triệu tờ/ngày tại Nhật Bản - nhằm tạo ra một xã hội an toàn, an ninh thông qua việc tăng cường giao lưu quốc tế giữa Cảnh sát các nước. Báo Mainichi có quan hệ tốt đẹp với Bộ Công an Việt Nam nói chung và Báo An ninh Thủ đô nói riêng. Năm nay, Đoàn nhạc lễ Công an nhân dân - Bộ Công an Việt Nam là một trong 4 đoàn nước ngoài được Báo Mainichi mời tới Tokyo trình diễn, tham gia đoàn có đại diện Ban Biên tập và phóng viên Báo An ninh Thủ đô.

Hôm nay 29-10, Đại Nhạc hội sẽ diễn ra nội dung biểu diễn ngoài trời phục vụ công chúng Nhật Bản. Ngày mai 30-10, các đoàn trình diễn ở Nhà hát Triphony Concert của Thủ đô Tokyo. Đây là lần thứ ba Việt Nam tham gia sự kiện Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới. Tháng 12-2010, Đại Nhạc hội được tổ chức tại New York (Mỹ) và năm 2011 Đại Nhạc hội tổ chức tại Việt Nam, quanh khu vực hồ Gươm, Hà Nội.