Đoàn nhà báo Thái Lan thăm tòa soạn Báo An ninh Thủ đô

ANTD.VN - Sáng ngày 16-12, trong khuôn khổ chuyến công tác đến Việt Nam, Đoàn nhà báo Thái Lan do ông Amnat Jongyotting - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội đồng Báo chí quốc gia Thái Lan làm Trưởng đoàn đã tới thăm tòa soạn Báo An ninh Thủ đô. Cùng ngày, đoàn đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô và thăm Bảo tàng Công an Hà Nội. 

Chuyến thăm của Đoàn nhà báo Thái Lan tới Hà Nội lần này có sự tham dự của Ban lãnh đạo nhật báo Thai News, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phetchabun, Tổng Biên tập báo Phaknua (miền Bắc), Tổng Thư ký Hội kinh tế du lịch tỉnh Chiang Mai, Ban Lãnh đạo đài phát thanh 10475 cùng đại diện nhật báo Chiang Mai Post...

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô cho biết, cán bộ, phóng viên của Báo rất vui mừng khi được đón tiếp Đoàn đại biểu Hội nhà báo tỉnh Chiang Mai, Thái Lan tới thăm tòa soạn. Đây là cơ hội quý giá để tăng cường sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí giữa nhà báo Hà Nội và Chiang Mai. Đồng thời,  đây cũng  là cơ hội thắt chặt mối thân tình giữa Việt Nam và Thái Lan. Ông Nguyễn Thanh Bình cũng cho biết, ông đã chứng kiến tình cảm sâu sắc của người dân Việt Nam đối với Thái Lan khi Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej băng hà và khẳng định sự gắn bó khăng khít giữa hai dân tộc, hai nền văn hóa Việt – Thái.

Buổi gặp gỡ là cơ hội quý báu để thúc đẩy cơ hội hợp tác, giao lưu giữa những người làm báo Hà Nội - Chiang Mai

Điểm qua những nét nổi bật trong hoạt động của báo An ninh Thủ đô, Tổng Biên tập báo cho biết,  An ninh Thủ đô đã và đang phát triển theo mô hình truyền thông đa phương tiện, với 3 loại hình báo in, báo điện tử và truyền hình. Trong xu thế chuyển đổi mạnh mẽ từ báo in sang báo điện tử, độc giả thay đổi cách thức đọc truyền thống, báo An ninh Thủ đô vẫn giữ được lượng độc giả ổn định và là một trong những tờ báo uy tín của Hà Nội.

Vừa qua, báo An ninh Thủ đô cũng vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì nhân kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (15-8-1976/15-8-2016).

Ông Amnat Jongyotting, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai tặng quà lưu niệm cho Báo An ninh Thủ đô

Đáp lại, ông Amnat Jongyotting - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội đồng Báo chí quốc gia Thái Lan cũng bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn trước sự tiếp đón thân mật và nồng ấm của báo An ninh Thủ đô. Qua lời giới thiệu, ông biết được báo An ninh Thủ đô là tờ báo lâu đời của Công an Thành phố Hà Nội, nhiều năm qua luôn chiếm được vị trí quan trọng trong lòng độc giả. Ông Amnat hy vọng sẽ sớm được đón tiếp đại diện báo An ninh Thủ đô đến thăm Chiang Mai, Thái Lan – địa điểm du lịch hấp dẫn của xứ sở Chùa Vàng không kém gì Bangkok hay Pattaya.

Đoàn đại biểu Hội nhà báo tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Hà Nội và Báo An ninh Thủ đô

Tại buổi gặp gỡ, đại diện hai bên cũng chia sẻ những câu chuyện thiết thực về nghề cũng như những thách thức đối với báo in nhằm duy trì lượng độc giả trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của báo điện tử và mạng xã hội. Sau buổi gặp, Đoàn đại biểu Hội nhà báo tỉnh Chiang Mai cũng đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô và tham quan Bảo tàng Công an Hà Nội.

Đoàn nhà báo Thái Lan dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô và tham quan Bảo tàng Công an Hà Nội

Trước đó, Đoàn đã đến gặp lãnh đạo, cán bộ Sở Du lịch Hà Nội. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cũng giới thiệu những nét nổi bật của du lịch Hà Nội, đồng thời cho biết Thái Lan là một trong 10 thị trường khách lớn nhất của Thủ đô Hà Nội. Đại diện hai bên cũng bày tỏ mong muốn sớm có đường bay thẳng giữa Hà Nội và Chiang Mai để thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai bên. 

Cũng trong ngày, Đoàn đã đến thăm Sở Du lịch Hà Nội và trao đổi về những cơ hội hợp tác phát triển du lịch hai địa phương