Đoàn liên ngành kiểm tra hiện tượng đồ vật trong nhà tự bốc cháy

ANTĐ -Sáng nay (3-4) đoàn kiểm tra liên ngành đã có mặt tại nhà ông Nguyễn Hoài Thanh, trú tại xóm Hòa Phúc, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến đồ vật trong nhà ông Thanh tự bốc cháy.

Đoàn liên đã có buổi làm việc tại nhà ông Thanh vào sáng nay

Theo thông tin đã đưa, trong 2 ngày từ 30-3 và 31-3, đồ vật trong nhà ông Thanh đã xảy ra 32 vụ tự bốc cháy, làm cho vợ chồng ông Thanh và hàng xóm hoang mang lo lắng. Để đảm bảo an toàn cho gia đình và đề phòng khả năng đồ vật lại bốc cháy, gia đình ông Thanh đã di dời toàn bộ đồ vật trong nhà ra để ngoài sân.

Ngay sau đó, gia đình ông Thanh đã trình báo với chính quyền địa phương về hiện tượng lạ trong ngôi nhà của mình. Ngày 31-3, lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ đã xuống tận hiện trường để tìm hiểu sự việc. Ngày 1-4, UBND huyện đã gửi văn bản lên UBND tỉnh và Sở Khoa học Công nghệ đề nghị các ban ngành liên quan vào cuộc điều tra để sớm làm rõ sự việc.

Sở Khoa học Công nghệ đã lập đoàn liên ngành gồm: cảnh sát PCCC (Công an Nghệ An), phòng Công nghệ (Sở KH&CN), Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hội đồng khoa học của trường Đại học Vinh… phối hợp tìm hiểu, xác định nguyên nhân gây cháy.

Hiện tại, mặc dù không xảy ra các vụ cháy nữa, nhưng gia đình ông Thanh vẫn đang tạm ở ngoài sân chứ chưa dám vào ở trong nhà, chờ kết luận chính thức của các nhà chuyên môn.

Sáng nay, đoàn liên ngành đã có mặt tại nhà ông Thanh để lấy mẫu vật, đo đạc địa chất để làm rõ nguyên nhân dẫn đến đồ vật tự nhiên bốc cháy hàng loạt.