Đoàn kết toàn dân là sức mạnh để chiến thắng đại dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 10-8, UB MTTQ phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã trao quà là lương thực, thực phẩm cho các công nhân xây dựng người ở tỉnh ngoài, đang mắc kẹt tại địa bàn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19…
Đại diện UB MTTQ phường Tân Mai trao quà cho những người thợ xây dựng mắc kẹt trên địa bàn phường do đại dịch Covid-19

Đại diện UB MTTQ phường Tân Mai trao quà cho những người thợ xây dựng mắc kẹt trên địa bàn phường do đại dịch Covid-19

Đây không phải là lần đầu các cấp chính quyền, nhân dân và UB MTTQ phường Tân Mai hỗ trợ những người gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát.

Theo Trung tá Trần Quang Nhất, Trưởng CAP Tân Mai, trước đó tại Cụm 6, phường Tân Mai có ca F0, ngay lập tức lực lượng chức năng gồm Công an, Dân quân tự vệ, Y tế, Bảo vệ dân phố và các Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh phường cùng tham gia phong tỏa khu vực có người là F0 và các khu vực xung quanh gồm 47 hộ dân ở các Cụm 6, 7. Cùng đó, Y tế phường phối hợp Y tế quận Hoàng Mai đã tập trung lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân dân ở Cụm 6, 7 có liên quan.

Lãnh đạo phường Tân Mai trao quà cho người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn phường

Lãnh đạo phường Tân Mai trao quà cho người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn phường

“Ca F0 ở địa bàn Cụm 6 và gia đình có lịch trình tiếp xúc với nhiều người, nên địa phương đã khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly, phong tỏa và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với các khu vực liền kề” – Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Bí thư Chi bộ Cụm 7, phường Tân Mai cho biết.

Cán bộ Hội phụ nữ và Cụm dân cư số 6, phường Tân Mai chia các phần rau, củ cho bà con bị cách ly, phong tỏa do dịch Covid-19 trên địa bàn

Cán bộ Hội phụ nữ và Cụm dân cư số 6, phường Tân Mai chia các phần rau, củ cho bà con bị cách ly, phong tỏa do dịch Covid-19 trên địa bàn

Ngay trong đêm, toàn bộ dân cư các cụm liền kề nơi F0 ở đã được các cán bộ cơ sở Cụm 6, 7 huy động đến địa điểm Nhà văn hóa Cụm 8, phường Tân Mai để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. "Người dân trong các cụm dân cư đều rất có ý thức, tham gia lấy mẫu xét nghiệm đầy đủ, đúng quy định" - Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh thông tin thêm.

Khu vực bị cách ly ở các Cụm 6,7, ngõ 147 phường Tân Mai

Khu vực bị cách ly ở các Cụm 6,7, ngõ 147 phường Tân Mai

Thật xúc động khi chứng kiến hình ảnh những cán bộ cơ sở Cụm 6,7 đã vận động các nhà hảo tâm và những người có điều kiện kinh tế quyên góp rau, dưa, củ, quả, gạo, thịt và các lương thực, thực phẩm khác để hỗ trợ các gia đình bị cách ly, phong tỏa do dịch Covid-19.

Không chỉ ở các Cụm 6,7, những việc làm đầy ý nghĩa nhân văn của nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, quyên góp cho những hộ gặp khó khăn vì Covid-19 trên địa bàn phường Tân Mai ngày càng nhiều, mang lại những ý nghĩa thiết thực.

Đại diện Hội phụ nữ phường Tân Mai chia dưa xanh cho bà con đang bị phong tỏa, cách ly do dịch Covid-19

Đại diện Hội phụ nữ phường Tân Mai chia dưa xanh cho bà con đang bị phong tỏa, cách ly do dịch Covid-19

"Việc làm đầy ý nghĩa của họ không gì khác ngoài mục đích “chia ngọt, sẻ bùi”, “lá lành đùm lá rách” trong khi địa phương đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 hoành hành và thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh để chiến thắng đại dịch" - Trung tá Trần Quang Nhất nhấn mạnh.

“Trong thời gian tiếp theo, ngoài việc chủ động, tích cực phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm dịch Covid-19 và khoanh vùng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các khu vực cách ly, phong tỏa, chính quyền và nhân dân phường Tân Mai luôn đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực bằng mọi cách đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho mọi người dân trên địa bàn, nhất là người dân ở các vùng đang bị cách ly, phong tỏa vì dịch Covid-19 trên địa bàn” - Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Tân Mai chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục